Ý kiến trái chiều xung quanh việc TP.Thanh Hóa vận động người xa quê không trở về dịp Tết

Quang Trung Thứ năm, ngày 06/01/2022 15:37 PM (GMT+7)
Dân Việt ghi nhận nhiều ý kiến trái chiều xung quanh việc TP.Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) có thư khuyến cáo người dân xa quê tạm thời không về nếu không thực sự cần thiết trong dip Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Bình luận 0

Tết về quê thực sự cần thiết

Như Dân Việt đã thông tin, TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) có gửi thư ngỏ khuyến cáo người dân xa quê tạm thời không về nếu không thực sự cần thiết trong dip Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Ý kiến trái chiều xung quanh việc TP Thanh Hóa vận động người xa quê không trở về dịp Tết - Ảnh 1.

Đánh giá tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp, TP Thanh Hóa đã ra thư ngỏ khuyến cáo người dân không về quê dịp Tết Nhâm Dần nếu không thực sự cần thiết. Ảnh: ĐT

Theo nội dung thư ngỏ, hiện nay tình hình dịch Covid-19 ở TP Thanh Hóa đang diễn biến khó lường, số lượng ca nhiễm trong cộng đồng có chiều hướng gia tăng với nhiều ổ dịch phức tạp.

Tính từ ngày 14/10 đến 30/12/2021, TP Thanh Hóa đã ghi nhận 619 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có những ngày TP ghi nhận 44 ca F0.

Trước tình hình nêu trên, TP kêu gọi nhân dân vận động và thông báo cho con em, người thân trong gia đình đang sinh sống, công tác xa quê biết được tình hình và tạm thời không trở về quê nếu không cần thiết, nhất là trước, trong và sau Tết Nhâm Dần.

TP Thanh Hóa đề nghị các tầng lớp nhân dân nêu gương, tự giác chấp hành và vận động người thân chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, hạn chế tối đa việc đi lại, thăm hỏi, chúc Tết, liên hoan, gặp mặt.

Sau thông tin này, PV Dân Việt ghi nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người dân Thanh Hóa đang công tác, làm việc tại Hà Nội cho biết dù đây không phải là quy định của TP Thanh Hóa, nhưng cũng không nên có thư vì sẽ gây tâm lý cho người dân. Trong khi đó, cũng có ý kiến lên tiếng ủng hộ vì chống dịch mới là việc cấp bách.

Bạn đọc Đ.N bình luận: "Tết, tôi về thăm ba mẹ, hơn 2 năm rồi tôi chưa gặp ba mẹ do dịch. Giống như tôi, sẽ có rất nhiều người xem điều đó thực sự cần thiế"t.

"Hạn chế đi lại, thăm hỏi, gặp mặt nhau thì được. Chứ người ta đi làm cả năm, cả năm chỉ muốn về thăm bố thăm mẹ mà bảo không về thì không ổn. Bây giờ mọi người cũng có ý thức tự test trước khi về rồi. Mỗi người tự nâng cao ý thức sẽ có cái Tết trọn vẹn và an toàn" – bạn đọc Hòa Nguyễn nêu quan điểm.

Còn bạn đọc Thanh Phạm nói: Nhiều người cứ bảo không ăn Tết một năm có sao đâu. Đúng thật là không sao, không ăn Tết 10 năm cũng được. Nhưng mà cái quan trọng của Tết không phải là ăn uống mà là tụ họp gia đình sau một năm bôn ba.

Với nhiều người, Tết năm nay không gặp người thân khéo về sau không còn cơ hội nữa nên mọi người cứ chủ động phòng dịch cho bản thân mà về, có điều kiện nên xét nghiệm trước khi về cho yên tâm.

"Một năm có 12 tháng con cái đi làm ăn xa quê, mong Tết đến để được về thăm người thân, cha mẹ già mà nói không thật sự cần thiết, vậy cái gì mới gọi là cần thiết?" – một bạn đọc khác nêu ý kiến.

Bạn đọc Huy Vũ cũng cho rằng, Tết là ngày gia đình sum vầy mà lại nói không cần thiết thì không nên về. Trong khi đường hàng không đang cố gắng khai thác tối đa để chở kiều bào về đón Tết quê hương.

Xa xứ bôn ba đi làm vì lo cuộc sống nhưng ngẫm lại bản thân mọi người được bao nhiêu lần về thăm ba mẹ. Cuộc đời ngắn lắm, hãy trân trọng giữ gìn khi còn có thể.

Việc cần thiết nhất là không mang bệnh về cho gia đình

Trong khi đó, bạn đọc Đỗ Văn Mạnh lại cho rằng: "Mọi người không nên về quê trong khi tình hình dịch bệnh vẫn còn nhiều phức tạp, trở thành gánh nặng và lo lắng cho ngành y tế, cho người thân và chính quyền. Năm nay không về sang năm sẽ về cũng chẳng sao mà, phải không nào".

Bạn đọc Trương Khánh Linh cũng đồng tình và cho biết: "Tôi cũng là con em Thanh Hóa nhưng 2 năm nay không dám về nhà. Phần vì con nhỏ khó khăn, phần do tình hình dịch bệnh rất phức tạp.

Nghĩ bố mẹ già mong cháu nội về quê nhưng mình thấy sức khỏe là trên hết nên mong mọi người thông cảm cho địa phương, không lại ảnh hưởng đến người nhà, người thân và con nhỏ".

"Ai cũng nói Tết về sum họp là cần thiết, riêng với tôi, việc cần thiết nhất là không mang bệnh về cho gia đình, họ hàng, hàng xóm, họ sẽ rất mang ơn. Mẹ tôi đã 101 tuổi nhưng tôi sẽ không về Tết này dù đã hai năm không về, mà chờ khi Thanh Hoá dịch bệnh không còn phức tạp mới về" – một bạn đọc nêu quan điểm.

Bạn đọc Lê Nhật bình luận: Mình ở Thanh Hoá, và cả năm rưỡi nay không được về quê, bình thường năm về 1, 2 lần. Muốn về ăn Tết lắm luôn, nhưng do công việc nên không về được.

Ở đây chỉ là khuyến cáo thôi nên mọi người đừng buồn, sợ là ở quê có rất nhiều người già, nhiều người chưa tiêm đủ 2 mũi! Thật sự mình lo lắm, mong mọi người có về quê hãy giữ gìn cẩn thận cho bố mẹ, ông bà, hàng xóm của mình.

"Không phải là cấm người dân xa quê về ăn Tết mà là vận động mọi người cân nhắc điều kiện của bản thân để về hay không, cũng như nếu có về hãy tuân thủ đầy đủ biện pháp phòng, chống dịch.

UBND tỉnh Thanh Hóa mới ra Công văn số 289/KH-UBND ngày 23/12/2021 hướng dẫn đối với việc về quê ăn Tết Nguyên Đán. Mọi người có thắc mắc gì có thể gửi ý kiến của riêng mình cũng như theo dõi hướng dẫn mới nhất của tỉnh. Chúc mọi người về quê ăn Tết an toàn và vui vẻ" – bạn đọc Phương Phương bày tỏ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem