Y Quynh Bđăp - đối tượng sắp bị dẫn độ về Việt Nam là ai?

Bách Thuận Thứ sáu, ngày 18/10/2024 11:49 AM (GMT+7)
Cơ quan chức năng Việt Nam xác định, Y Quynh Bđăp là người đứng đầu tổ chức khủng bố Người Thượng vì công lý. Đối tượng này đứng sau vụ khủng bố đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur (huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) vào tháng 6/2023.
Bình luận 0

Như Dân Việt đã đưa tin, chiều 17/10, liên quan đến việc Toà án Thái Lan quyết định dẫn độ đối tượng khủng bố Y Quynh Bđăp về Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, Y Quynh Bđăp là đối tượng trực tiếp tuyển mộ, kích động, thực hiện vụ khủng bố ngày 11/6/2023 ở Đắk Lắk gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo bà Phạm Thu Hằng, việc dẫn độ đối tượng Y Quynh Bđăp về Việt Nam là phù hợp, nhằm bảo đảm mọi đối tượng phạm tội bị xử lý theo pháp luật. Việt Nam sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng Thái Lan để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật 2 nước.

Về đối tượng Y Quynh Bđăp, theo hồ sơ của nhà chức trách, Y Quynh Bđăp sinh năm 1992 tại xã Ea Bhôk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk, quốc tịch Việt Nam. Y Quynh Bđăp là đối tượng có lịch sử vi phạm pháp luật hình sự tại Việt Nam, đã vượt biên sang nước ngoài sinh sống.

Y Quynh Bđăp – kẻ sắp bị dẫn độ về Việt Nam là ai? - Ảnh 1.

Y Quynh Bđăp - kẻ khủng bố sắp bị dẫn độ về Việt Nam. Ảnh: VTV

Y Quynh Bđăp là người đứng đầu tổ chức khủng bố Người Thượng vì công lý (MSFJ). Cơ quan chức năng xác định, Y Quynh Bđăp là kẻ đứng sau vụ khủng bố đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra vào ngày 11/6/2023, tại 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur (huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) khiến 9 người thiệt mạng, 2 người bị thương và phá hủy tài sản trị giá hơn 2,5 tỷ đồng của Nhà nước và nhân dân.

Theo đó, kẻ cầm đầu tổ chức khủng bố MSFJ này đã chỉ đạo chuẩn bị vụ khủng bố từ năm 2017, thông qua việc móc nối, lôi kéo, tuyển mộ lực lượng, chỉ đạo thực hiện vụ tấn công.

Đến năm 2018, Y Quynh Bđăp vượt biên trái phép sang Thái Lan. Tại Thái Lan, Y Quynh Bđăp thành lập Nhóm Người Thượng vì công lý, tuyên truyền, móc nối, tuyển mộ lực lượng ở trong nước và kích động, chỉ đạo các đối tượng tiến hành vụ tấn công khủng bố 11/6/2023.

Về tổ chức khủng bố "Người Thượng vì Công lý", theo thông tin từ Bộ Công an, tổ chức này có tên tiếng Anh là "Montagnard Stand for Justice - MSFJ", Y Quynh Bđăp là một trong các đối tượng cầm đầu, thành lập tháng 7/2019 tại Thái Lan và hoạt động tại Mỹ từ tháng 4/2023.

Y Quynh Bđăp – kẻ sắp bị dẫn độ về Việt Nam là ai? - Ảnh 2.

Y Quynh Bđăp là kẻ đứng sau vụ khủng bố đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào ngày 11/6/2023. Ảnh: VTV

Ngoài Y Quynh Bđăp, các đối tượng có liên quan khác trong tổ chức này là Y Phik Hdok sinh năm 1993 tại buôn M'Duk, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; Y Pher Hdrue sinh năm 1979 tại buôn Êa Khít, xã Êa Bhôk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, H' Biăp Krông sinh năm 1987 tại buôn Kwăng, xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk; Y Aron Êban sinh năm 1985 tại huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk...

Trụ sở của tổ chức MSFJ ở số 49/312 Kraorattana, Soi 6, Bang Rak Phatthana, huyện Bang Bua Thong, tỉnh Nonthaburi, 11110, Thái Lan; trang web và các kênh truyền thông: "msfjustice.org", "Montagnard Stand for Justice", "Người Thượng vì công lý", "Klei Kpă Ênô Kơ Anak Cữ Chiăng", "BHRM Montagnards", "MSFJ TV".

MSFJ hoạt động theo phương thức tuyên truyền, lôi kéo, tuyển mộ thành viên, phân công nhiệm vụ, huấn luyện phương thức hoạt động; tài trợ tiền, chỉ đạo mua sắm vũ khí, phương tiện, tiến hành tấn công khủng bố, giết hại cán bộ và người dân, phá hoại tài sản của Nhà nước và nhân dân nhằm thành lập "Nhà nước riêng" ở Tây Nguyên.

Bộ Công an cho biết, với phương thức này, ngay sau khi thành lập tổ chức "Người Thượng vì công lý", Y Quynh Bđăp đã trực tiếp tuyển mộ Y Krông Phôk tham gia nhóm "Lính Đêga"; móc nối, liên lạc với số cầm đầu, cốt cán của nhóm "Lính Đêga", giới thiệu là chỉ huy của nhóm "Người Thượng vì công lý" đang đấu tranh bằng phương thức bạo động nhằm lập "Nhà nước Đêga" ở Việt Nam. Đồng thời, hứa hẹn cung cấp tài chính, vũ khí, huấn luyện, trực tiếp chỉ đạo nhóm "Lính Đêga" tiến hành tấn công khủng bố trụ sở Ủy ban nhân dân 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur (huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk).

Theo đó, rạng sáng 11/6/2023, các đối tượng chia thành 2 nhóm mang theo 4 khẩu súng AR15; 1 khẩu AK; 2 khẩu CKC; 2 khẩu Klip; 5 khẩu súng thể thao; 2 khẩu CPC, 1 khẩu súng ngắn Klip; 1 quả lựu đạn, 40 viên đạn AK, 400 viên đạn AR15 và một số loại đạn khác để thực hiện vụ tấn công, giết hại 4 cán bộ công an; 1 đồng chí Bí thư xã, 1 đồng chí Chủ tịch xã và 3 người dân; làm bị thương 2 cán bộ công an xã, bắt cóc 3 người dân làm con tin; đốt, phá tài sản của Ủy ban nhân dân xã và người dân, gây thiệt hại trên 2,5 tỷ đồng.

Tháng 8/2023, cơ quan chức năng Việt Nam đã ra quyết định khởi tố, truy nã Y Quynh Bđăp về tội "Khủng bố" theo Điều 299 Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tháng 1/2024, Toà án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tuyên Y Quynh Bđăp phạm tội "Khủng bố", phạt đối tượng này 10 năm tù; các cơ quan chức năng đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Y Quynh Bđăp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem