Yemen: Tử hình trước dân chúng hai kẻ hãm hiếp, giết bé trai 12 tuổi

Đăng Nguyễn - Daily Mail Thứ bảy, ngày 09/02/2019 11:55 AM (GMT+7)
Yemen đã tử hình bằng cách dùng súng bắn thẳng vào lưng hai kẻ phạm tội hãm hiếp, sát hại bé trai 12 tuổi.
Bình luận 0

img

Bác sĩ kiểm tra tình trạng sức khỏe của hai kẻ phạm tội trước khi hành hình.

Theo Daily Mail, Wadah Refat, 28 tuổi và Mohamed Khaled, 31 tuổi, bị kết án tử hình hồi tháng 5 năm ngoái vì sát hại, hãm hiếp bé trai 12 tuổi tên Mohamed Saad.

Hàng trăm người dân đã có mặt tại thành phố cảng Aden để chứng kiến vụ xử tử hình công khai.

Bé trai bị tấn công khi chơi đùa bên cạnh căn nhà mà một trong hai kẻ phạm tội ở. Hai kẻ này sau đó kéo bé trai vào nhà hãm hiếp.

img

Hai tử tù được cho uống nước trước thời điểm xử tử hình.

“Sau khi hành sự, chúng không thể khiến bé trai ngừng khóc và kêu cứu nên đã dùng dao cắt cổ nạn nhân”, thông tin từ tòa án cho biết.

Một phụ nữ 33 tuổi cũng bị kết án tử hình vì giúp Refat và Khaled phi tang xác bé trai. Người phụ nữ này không bị tử hình cùng hai nghi phạm vì đang mang thai.

Trong các bức ảnh công bố, hai kẻ phạm tội được cho uống nước, buộc phải nằm sấp trên bãi đất trống. Đao phủ đứng từ pachía sau chĩa súng vào lưng và nã đạn đến khi phạm nhân ngừng thở.

img

Các tử tù bị bắn bằng súng từ phía sau đến khi ngừng thở.

Yemen là một trong những nơi thi hành án tử hình nhiều nhất trên thế giới, chủ yếu là tử hình bằng súng.

Luật Hồi giáo quy định các tội giết người, cưỡng hiếp, khủng bố phải bị xử tử hình.

Cưỡng hiếp, sát hại bé trai, 3 kẻ ấu dâm Yemen bị bắn chết, treo xác

Ba kẻ ấu dâm ở Yemen vừa bị xử tử công khai nhằm ngăn chặn những người có ý định tương tự.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem