Yên Bái: Xót lòng nhìn trường mầm non xuống cấp, thầy cô vừa dạy vừa sửa

Hoàng Hữu Chủ nhật, ngày 28/03/2021 15:01 PM (GMT+7)
Trường Mầm non Chế Tạo nằm giữa lưng chừng non cao xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Vào những ngày trời mưa, học sinh phải ngồi nép sát vào góc lớp, tránh nước mưa dột. Còn những ngày rét, dù đóng hết cửa, cũng không thể ngăn được cái gió, cái rét lùa vào góc lớp.
Bình luận 0

Chế Tạo là xã vùng sâu, khó khăn nhất của huyện vùng cao Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Ở Chế Tạo, chỉ có một ngôi trường Mầm non Chế Tạo, được thành lập dựa trên cơ sở tách ra từ trường PTDT Bán trú TH&THCS xã Chế Tạo vào ngày 1/1/2018.

Trường gồm 1 điểm trường chính và 2 điểm trường lẻ, tuy nhiên đến nay, cơ sở vật chất của các điểm trường đều vẫn còn rất thiếu thốn. Do cách trở về địa lý, đường giao thông đi lại giữa các điểm trường rất khó khăn.

Yên Bái: Trường mầm non Tà Dông  - Ảnh 1.

Điểm trường chính của trường Mầm non Chế Tạo với 2 phòng học kiên cố và các phòng học tạm đều đã xuống cấp.

Năm học 2020 - 2021, trường Mầm non Chế Tạo có 192 học sinh, trong đó tại điểm trường chính có 74 học sinh.

Tại điểm trường chính của trường, có tất cả 8 phòng học, trong đó có 2 phòng học kiên cố, 1 phòng bán kiên cố và 5 phòng học tạm chủ yếu là nhà gỗ và nhà lắp ghép được đầu tư từ lâu.

Tuy nhiên, 2 phòng học kiên cố được xây dựng từ năm 2003, đến nay cũng đã bắt đầu xuống cấp. Trên tường, trên trần phòng học đều ngang dọc những vết nứt, cứ trời mưa là dột. Phía bên ngoài tường đều đã bị bong tróc, ngấm nước.

Còn phòng học tạm, trước đây chỉ rộng chưa đến 15m2, nay rộng hơn vì vừa được thông thêm 1 phòng tạm khác. Nhưng diện tích gần 30m2 vẫn chật chội cho 18 học sinh và 2 giáo viên đứng lớp. 

Phòng học tạm được lợp mái phibrô xi măng, vách tường được ghép bằng những tấm gỗ, nắng thì nóng, mưa dột, ngày rét gió lùa bốn phía.

Yên Bái: Trường mầm non Tà Dông  - Ảnh 3.

Hai phòng học kiên cố tại điểm trường chính của trường Mầm non Chế Tạo

Yên Bái: Trường mầm non Tà Dông  - Ảnh 4.

... cũng đã bị xuống cấp trầm trọng, với những vết bong tróc.

Yên Bái: Trường mầm non Tà Dông  - Ảnh 6.

Trần phòng học đều ngang dọc những vết nứt, cứ trời mưa là thấm dột

Nhưng như vậy vẫn còn “khang trang” hơn so với hai điểm trường lẻ Tà Dông và Kể Cả.

Nằm cách điểm trường chính 8km trong đó có 5km đường đất, điểm trường Tà Dông nằm giữa lưng chừng núi, quanh năm mây phủ và những cơn gió rừng hun hút.

Tại điểm trường này chỉ có 2 phòng học tạm, vách quây bằng tôn cùng một nhà vệ sinh bằng gỗ "trống trước, hở sau". Vậy nhưng, đây lại là nơi học tập, sinh hoạt của 45 cháu học sinh và 2 thầy cô giáo.

Yên Bái: Trường mầm non xuống cấp, cô giáo vừa dạy vửa sửa - Ảnh 6.

Giờ ăn trưa của các cháu mầm non ở điểm trường Tà Dông.

Yên Bái: Trường mầm non Tà Dông  - Ảnh 8.

Lớp học bán kiên cố của điểm trường Tà Dông thuộc trường Mầm non Chế Tạo cũng không đảm bảo cho các cháu học.

Khó khăn nhất có lẽ là điểm trường Kể Cả, nằm cách trung tâm xã đến 20km, đi hoàn toàn đường đất. Điểm trường này giáp với xã Hua Đán (huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) và xã Hua Trai (huyện Mường La, tỉnh Sơn La). 

Những ngày mưa gió, muốn đi đến điểm trường, chỉ có thể đi ô tô từ huyện Mường La tỉnh bạn sang, không thể đi xe máy.

Điểm trường Kể Cả chỉ có 1 lớp học cho 30 cháu học sinh, không điện lưới, không sóng điện thoại, thậm chí không có bếp nấu ăn. Các thầy cô tại điểm trường phải tự nối một gian nhà lụp xụp cạnh lớp học để tự phục vụ bữa trưa hay trong những ngày không thể về.

Yên Bái: Trường mầm non xuống cấp, cô giáo vừa dạy vửa sửa - Ảnh 7.

Lớp học rộng 3 gian làm bằng gỗ là nơi học tập, nghỉ ngơi của hơn 30 cháu học sinh và các thầy tại điểm trường Kể Cả.

Cô giáo Điêu Thị Hưởng đã có thâm niên 6 năm giảng dạy tại trường mầm non Chế Tạo, từng dạy tại cả điểm trường chính và các điểm trường lẻ.

Theo cô Hưởng, để duy trì công tác dạy và học, cũng như đảm bảo an toàn cho trẻ tại các điểm trường, các thầy cô giáo tại trường phải vừa dạy vừa sửa chữa, hỏng đâu sửa đấy.

"Các phòng học vào mùa đông thì rất là lạnh, phải đóng hết cửa để tránh rét cho trẻ có giấc ngủ ngon hơn. Hằng năm, nhà trường cũng huy động các nhà hảo tâm để quyên góp áo rét cho trẻ", cô giáo Hưởng tâm sự.

Yên Bái: Trường mầm non Tà Dông  - Ảnh 9.

Tại điểm trường Tà Dông chỉ có một nhà vệ sinh "trống trước hở sau"

Trường Mầm non Chế Tạo cũng thiếu phòng chuyên môn, trang thiết bị, đồ dùng học tập vẫn còn thiếu, sân chơi cho trẻ vẫn chưa có đủ trang thiết bị cần thiết... Ngoài thiếu thốn cơ sở vật chất, trường Mầm non Chế Tạo vẫn còn thiếu đến 5 người và 1 lãnh đạo.

Cô giáo Sùng Thị Rú, quyền Hiệu trưởng trường Mầm non Chế Tạo cho biết: "Mỗi khi trời mưa, gió bão, các phòng học lại bị dột, các thầy cô phải chủ động ứng phó với các tình huống như vậy. 

Mặc dù còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất nhưng tập thể giáo viên nhà trường luôn phấn đấu chăm sóc các cháu thật tốt. Nhà trường rất mong muốn các cấp ủy, chính quyền quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường…"

Yên Bái: Trường mầm non xuống cấp, cô giáo vừa dạy vửa sửa - Ảnh 10.

Chiếc bập bênh tự chế được các thầy cô làm cho các con điểm trường chính vui chơi.

Yên Bái: Trường mầm non Tà Dông  - Ảnh 2.

Phòng ngủ của các cháu với những khe hở gió lùa vào rất lạnh.

Cũng theo cô Sùng Thị Rú, mặc dù cơ sở vật chất xuống cấp, nhưng đội ngũ giáo viên trường Mầm non Chế Tạo vẫn duy trì tốt công tác dạy và học.

Tỷ lệ huy động học sinh ra lớp tăng dần theo các năm học. Năm học 2020 – 2021, tỷ lệ huy động ở lứa tuổi mầm non đạt trên 86%, mẫu giáo đạt 93%, có 1 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Giàng A Thênh, Phó Chủ tịch UBND xã Chế Tạo cho biết: "Mặc dù thời gian qua cấp ủy, chính quyền đã rất quan tâm đến nâng cao chất lượng giáo dục, tuy nhiên, cơ sở vật chất của trường vẫn còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn. Mong rằng, trong thời gian tới các cấp ngành, nhà hảo tâm tiếp tục quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện đầu tư về cơ sở vật chất cho nhà trường".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem