Yên Phòng

  • (Dân Việt) - Ngày 7.2, Bộ VHTTDL đã ban hành các quyết định xếp hạng di tích lịch sử quốc gia đối với di tích kiến trúc nghệ thuật thuộc TP.Hà Nội và Bắc Ninh.
  • (Dân Việt) - Từ nghề buôn đồng nát, những người dân tháo vát làng Nghiêm Xá, thị trấn Chờ (Yên Phong, Bắc Ninh) đã phát triển theo hướng “chuyên môn hoá”, tạo nguồn nguyên liệu cho các làng nghề khác.
  • (Dân Việt) - Tỉnh Bắc Ninh đã lựa chọn được 9 xã thuộc 3 huyện triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp.
  • Dân Việt - Chiều 26.9, tại hầm đường bộ Hải Vân đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa ba xe ô tô khiến 5 người bị thương.
  • (Dân Việt) - Tuy không mang nặng đẻ đau nhưng bà Nguyễn Thị Thanh Bình (ở Phố Mới, Yên Phong, Bắc Ninh) đã nâng bước cho hơn 100 đứa trẻ có hoàn cảnh bất hạnh.
  • (Dân Việt) - Ngày 7.9, Thượng tá Nguyễn Văn Hải - Phó Trưởng Công an huyện Yên Phong, Bắc Ninh cho biết Cơ quan CSĐT công an huyện vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam nhóm 6 đối tượng đua xe, chống người thi hành công vụ.
  • (Dân Việt) - Người dân làng Thổ Hà (Việt Yên, Bắc Giang) đã quen với hình ảnh ông đồ 86 tuổi Nguyễn Đình Oánh ngày ngày miệt mài đi khắp chốn truyền dạy chữ Nho và cách viết thư pháp cho mọi người.
  • (Dân Việt) - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ra thông báo về việc điều chỉnh tăng, giảm diện tích tại một số khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh này. Theo đó, Bắc Ninh sẽ điều chỉnh tăng diện tích tại 4 KCN là: Nam Sơn – Hạp Lĩnh tăng 112ha, Quế Võ III 224ha, Thuận Thành III 204ha, Yên Phong 10ha.
  • (Dân Việt) - Mỗi ngày bến phà Đông Xuyên (thôn Đông Xuyên, xã Đông Tiến, Yên Phong, Bắc Ninh) có hàng trăm chuyến phà chở khách, xe tải và hàng hóa qua sông.
  • (Dân Việt) - Tại KCN Yên Phong, Nhà máy Gạch bê tông khí Viglacera quy mô hiện đại đầu tiên tại miền Bắc vừa chính thức được khánh thành và đi vào hoạt động.