Yên Thành
-
Đào phai xã Kim Thành, huyện Yên Thành (tỉnh Nghệ An) được ví như kỳ hoa bởi thế dáng, sắc hoa đẹp một cách tự nhiên mang nét độc đáo riêng. Không những thế, nhờ kỳ hoa hàng trăm hộ dân trở thành "triệu phú" chỉ sau một mùa hoa.
-
Liên quan tới vụ đối tượng Hoàng Văn Lan (sinh năm 1978, Đồng Thành, Yên Thành, Nghệ An) dùng dao truy sát cả nhà vợ khiến vợ, mẹ vợ tử vong, bố vợ trọng thương, theo xác minh, tìm hiểu của phóng viên Dân Việt, đối tượng Hoàng Văn Lan từng là siêu trộm khét tiếng một thời.
-
Những ngày cuối năm, làng nghề trồng đào phai ở xã Kim Thành, huyện Yên Thành (tỉnh Nghệ An) không khí lại nhộn nhịp người bán người mua. Các vườn đào đã hé nụ, khoe sắc, những chuyến xe được bắt đầu chất đầy đào đã sẵn sàng chuyển về thành phố phục vụ bà con trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
-
Ngày 27/12, UBND xã Hậu Thành, huyện Yên Thành (tỉnh Nghệ An) tổ chức Lễ khánh thành, trùng tu các hạng mục tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Đình Mõ thu hút hàng nghìn người tham gia.
-
Vài tháng trở lại đây, lợn chết được người dân vứt xuống sông Đào (đoạn chảy qua huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) khá nhiều. Việc vứt xác lợn chết xuống sông khiến người dân lo lắng, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh.
-
Tháng Giêng, đầu xuân năm mới, miền quê nào cũng nô nức mùa lễ hội tiếng trống hội làng. Lễ hội đền Đức Hoàng, Phúc Thành, Yên Thành (Nghệ An), cũng không nằm ngoài nét sinh hoạt tín ngưỡng truyền thống ấy của ông cha.
-
Từ 50 triệu đồng nguồn vốn chương trình cho vay hộ cận nghèo của Ngân hàng Chính sách xã hội, vợ chồng anh Nguyễn Văn Hùng-chị Nguyễn Thị Liêm ở xóm Phan Thanh, xã Long Thành, huyện Yên Thành (tỉnh Nghệ An) đã đầu tư thu mua, chế biến lươn đồng thành món đặc sản, mang lại thu nhập 200 triệu đồng/năm.
-
Đền chùa Gám tọa lạc tại làng Kẻ Gám (thuộc xóm 6, Xuân Thành, Yên Thành (tỉnh Nghệ An) và nằm trong quần thể khu du lịch tâm linh sinh thái rú (núi) Gám, một trong những công trình tín ngưỡng tôn giáo, mang tính nghệ thuật độc đáo về nét đẹp văn hóa cổ của huyện Yên Thành.
-
Loại ốc đá kỳ lạ cứ nhằm nơi sạch, có nhiều cây thuốc quý mà sinh sôi nảy nở, là đặc sản ở Ninh Bình
Sau mỗi trận mưa rào, người dân xã Yên Thành (huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) lại lần theo những vách đá để “săn” con ốc đá (ốc núi). Đây là loại ốc thường ăn các loại rong rêu, lá cây, quả, thảo dược…nên thịt ốc ăn có hương vị đặc trưng, được cho là đặc sản ở Ninh Bình. -
Đền Đức Hoàng thờ tướng Hoàng Tá Thốn tự Hoàng Minh, hiệu Tô Đại Liêu, quê làng Vạn Phần (nay là xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An), người có công lớn trong cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên Mông được xem là linh thiêng bậc nhất xứ Nghệ. Đền thờ gắn liền với huyền tích "rắn thần" ở xã Phúc Thành, huyện Yên Thành.