• (Dân Việt) - Ngày 20.2, hai bờ bán đảo Triều Tiên hồi hộp chờ phản ứng của Bình Nhưỡng khi Seoul mở cuộc tập trận bắn đạn thật tại vùng biển giáp giới với miền Bắc.
  • (Dân Việt) - Quân đội CHDCND Triều Tiên ngày 19.2 đã lên tiếng đe doạ tấn công Hàn Quốc với cáo buộc Seoul lên kế hoạch tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật gần ranh giới biển tranh chấp giữa hai miền vào ngày 20.2.
  • (Dân Việt) - Ngày 23.11, Hàn Quốc đã tưởng niệm 1 năm ngày xảy ra vụ nã pháo gây chết người của CHDCND Triều Tiên vào đảo Yeonpyeong.
  • Dân Việt - Ngày 22.11, quân đội Hàn Quốc cho biết sẽ tiến hành diễn tập quân sự gần giới tuyến giữa hai miền Triều Tiên trên biển ở Hoàng Hải. Cuộc tập trận đánh dấu một năm kể từ vụ đấu pháo giữa hai miền ở vùng biển này, khiến 4 người Hàn Quốc thiệt mạng.
  • (Dân Việt) - Hãng tin Yonhap ngày 18.11 cho hay quan chức quân sự Hàn Quốc tiết lộ, CHDCND Triều Tiên đang xây thêm khoảng 20 điểm đặt pháo mới dọc theo bờ biển gần đảo Yeonpyeong, biên giới biển 2 miền Triều Tiên.
  • (Dân Việt) - Ngày 10.8, lực lượng Hải quân Hàn Quốc đã nổ súng sau khi một quả đạn pháo được bắn đi từ phía CHDCND Triều Tiên rơi xuống gần đường biên giới vùng biển tranh chấp giữa hai miền ở Hoàng Hải.
  • Dân Việt - Hàn Quốc đã tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật kéo dài hai giờ hôm 3.5 tại hai đảo tiền tiêu Yeonpyeong và Baengnyeong gần biên giới tranh chấp với CHDCND Triều Tiên trên biển Hoàng Hải.
  • Dân Việt - Quân đội nước này đã triển khai thêm một số dàn tên lửa tại hai đảo Baengnyeong và Yeonpyeong ở Hoàng Hải, gần biên giới trên biển với Triều Tiên.
  • Dân Việt - Quân đội CHDCND Triều Tiên hôm nay tuyên bố, họ sẽ không tìm kiếm thêm bất cứ cuộc tiếp xúc, đàm phán nào với Hàn Quốc vì “thái độ không thiện chí” từ phía Seoul.
  • Dân Việt - Một quan chức thuộc Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm nay, 9-2, cho biết, cuộc đàm phán quân sự liên Triều đã thất bại.