Yêu quái duy nhất nào trong Tây Du Ký có thú cưỡi?

Thứ năm, ngày 27/07/2023 10:31 AM (GMT+7)
Đã có một tên yêu quái trong Tây Du Ký xuất hiện phá vỡ quan niệm chỉ có thần tiên mới có thể cưỡi tọa kỵ đó chính là Ngưu Ma Vương.
Bình luận 0

Tây Du Ký 1986 là một phần tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả Việt. Đây xứng đáng là tác phẩm kinh điển của phim truyền hình Trung Quốc khi vẫn giữ được sức hút sau gần 40 năm công chiếu. Cho đến tận bây giờ, vẫn có nhiều chi tiết trong phim khiến khán giả tò mò.

Các vị tiên đứng đầu trong Tây Du Ký đều có linh thú cưỡi như: Thanh Ngưu của Thái Thượng Lão Quân, Kim Mao Hống của Quan Âm Bồ Tát hay Chín Rồng của Ngọc Hoàng… Tuy nhiên đã có một tên yêu quái xuất hiện phá vỡ quan niệm chỉ có thần tiên mới có thể cưỡi tọa kỵ. Thân là yêu quái nhưng vẫn có được sự oai phong như vậy đúng là hiếm thấy! Đại yêu quái có được thú cưỡi Tị Thủy Kim Tinh Thú chính là Ngưu Ma Vương.

Yêu quái nào có thú cưỡi duy nhất trong Tây Du Ký? - Ảnh 1.

Ngưu Ma Vương - Kẻ khiến Tôn Ngộ Không phải cúi đầu xưng đệ.

Tị Thủy Kim Tinh Thú xuất hiện ở kiếp nạn Hỏa Diệm Sơn. Nếu để đánh giá xếp hạng thì trong mắt của rất nhiều người, Tị Thủy Kim Tinh Thú thứ hai thì không một Thần Thú nào dám đứng thứ nhất. Thần Thú này có dáng vẻ của Kỳ Lân, với miệng rồng, đầu sư tử, vẩy cá, đuôi trâu, vuốt hổ, sừng hươu. Toàn thân màu đỏ nung, có thể cưỡi mây và bơi dưới nước. Tại sao Thần Thú như vậy lại sẵn sàng trở thành thú cưỡi của một con yêu quái như Ngưu Ma Vương?

Yêu quái nào có thú cưỡi duy nhất trong Tây Du Ký? - Ảnh 2.

Điều này cũng bắt đầu từ mối quan hệ giữa Ngưu Ma Vương và Long tộc, sau khi đoạn tuyệt với Hầu Vương, Ngưu Ma Vương cảm thấy khủng hoảng, bắt đầu xích lại gần kẻ thù của Tôn Ngộ Không là Long tộc.

Có giả thiết rằng Tị Thủy Kim Tinh Thú có tất cả các đặc điểm giống với Thần Thú Tổ Long bị mất tích trong trận chiến thời thượng cổ. Tổ Long rất có thể thông qua năng lực của Niết Bàn mà lại xuất hiện trở lại. Có thể nói, Tị Thủy Kim Tinh Thú thuộc về Long tộc. Chính Vạn Thánh Long Vương đã ban tặng nó cho Ngưu Ma Vương.

Yêu quái nào có thú cưỡi duy nhất trong Tây Du Ký? - Ảnh 3.

Bên cạnh đó, Ngưu Ma Vương cũng không phải là hạng yêu quái tầm thường. Hắn không những sở hữu thực lực cường đại mà còn có sức mạnh đáng gờm. Ngộ Không liên thủ cùng Trư Bát Giới, Thổ Địa dẫn âm binh bao vây cũng không thể khống chế con trâu này.

Phải đến khi Phật Tổ phái Bát Đại Kim Cương, Ngọc Hoàng cử thiên binh thiên tướng tới giúp sức, các bên hợp lực tạo thành thiên la địa võng mới trấn áp nổi. Vì vậy, Thần Thú như Tị Thủy Kim Tinh Thú mới sẵn sàng hạ mình làm thú cưỡi cho Ngưu Ma Vương.

PV (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem