"Yêu râu xanh" xâm hại 3 bé gái tiểu học tại nhà

Thứ ba, ngày 22/01/2019 16:26 PM (GMT+7)
Lợi dụng lúc các bé nghỉ trưa tại nhà mình, Nguyễn Văn Hùng đã nhiều lần giở trò dâm ô và bị các em mách lại với gia đình.
Bình luận 0

Ngày 22.1, TAND huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hùng (SN 1963; ngụ xã Quảng Thành, huyện Châu Đức) 4 năm tù về tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

img

Bị cáo Nguyễn Văn Hùng lãnh 4 năm tù về tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Theo cáo trạng, bà N.T.H.D (là giáo viên nghỉ hưu, vợ của Hùng) có nhận trông giữ các em học sinh Trường Tiểu học Quảng Thành (xã Quảng Thành, huyện Châu Đức) về học và nghỉ trưa tại nhà ở xã Quảng Thành.

Trưa 1.10.2018, sau khi các em V.T.T.D (SN 2007), N.N.H.Y (SN 2008) và P.T.N.A (SN 2009) ăn trưa xong thì cùng các bạn xem tivi ở phòng khách. Sau đó, cả 3 em đều bị Hùng giở trò dâm ô. Khi về nhà, các em đã kể lại với gia đình. Gia đình đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an.

Tại Cơ quan điều tra Công an huyện Châu Đức, Hùng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ngọc Giang (Người Lao Động)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem