• Dân Việt - Sáng 20.6, Diễn đàn cấp cao CNTT-TT Việt Nam 2013 đã được tổ chức tại khách sạn Melia (Hà Nội). Đến dự có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và cựu Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama.
  • Hãng tin Kyodo cho biết ngày 25.9, cựu Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama đã từ chối lời mời của Trung Quốc thăm Bắc Kinh nhân kỷ niệm 40 năm bình thường hóa quan hệ song phương.
  • (Dân Việt) - Tại kỳ họp thứ 4 QH khóa XII, tháng 11-2008, lần đầu tiên QH đã thông qua nghị quyết về hoạt động chất vấn mà cử tri vẫn gọi là "Nghị quyết ràng buộc lời hứa của bộ trưởng". Đây được đánh giá là văn bản mang tính pháp lý để ràng buộc trách nhiệm thực hiện lời hứa của các thành viên Chính phủ.
  • Dân Việt - Ngày 14/9, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan đã tái đắc cử chức Chủ tịch Đảng Dân chủ (DPJ) cầm quyền.
  • (Dân Việt) - Sau không đầy 9 tháng cầm quyền, Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama đã tuyên bố từ chức và trở thành vị Thủ tướng thứ tư trong vòng bốn năm qua rời nhiệm sở trước thời hạn.
  • (Dân Việt) - Sáng 2-6, tại một cuộc họp đặc biệt các nghị sĩ của Đảng Dân chủ Nhật Bản-DPJ cầm quyền, Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama đã tuyên bố từ chức.
  • (Dân Việt) - Cuộc thăm dò ở Nhật Bản công bố ngày 31-5 cho thấy, tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Yukio Hatoyama tiếp tục giảm sau khi Chính phủ công bố kế hoạch duy trì căn cứ không quân Futenma của Mỹ trên đảo Okinawa.