10 bí mật về “Mãnh hổ” Falcao

Tùng Lâm (theo El Confidencial) Thứ năm, ngày 09/07/2015 13:38 PM (GMT+7)
Radamel Falcao vừa có một mùa giải thất vọng trong màu áo M.U và giờ anh quyết định làm lại trong màu áo Chelsea. Xung quanh tiền đạo 29 tuổi này có rất nhiều điều thú vị mà không phải ai cũng biết. Hãy cùng tìm hiểu về những bí mật của anh ấy.
Bình luận 0

1. Được đặt theo tên của một huyền thoại người Brazil

Tên đầy đủ của Falcao là Radamel Falcao Garcia Zarate. Anh sinh ra trong một gia đình có truyền thống bóng đá. Bố anh, ông Radamel Garcia vốn là một cầu thủ chuyên nghiệp và từng chơi bóng ở Colombia lẫn Venezuela. Ông Radamel Garcia vốn rất hâm mộ danh thủ Paulo Roberto Falcao của ĐT Brazil nên đã quyết định đặt tên con trai mình theo tên của thần tượng.

img
Falcao gắn liền với biệt danh “Mãnh hổ”. 

2. Từng có cơ hội nhập tịch Anh

Ông cố nội của Falcao vốn là một người Anh di cư sang Nam Mỹ có gốc gác tại vùng North Yorkshire. Vậy nên vào năm 11 tuổi, anh từng được cha mình đưa tới xứ sở sương mù với hy vọng có thể xin hộ chiếu và nhập tịch. Tuy nhiên, cơ quan hộ tịch ở Anh đã từ chối. Khi biết về thông tin này, rất nhiều CĐV bóng đá Anh đã tỏ ra tiếc nuối. Nếu như năm ấy Falcao được nhập tịch, có lẽ giờ họ đã sở hữu một cây săn bàn thượng hạng.

3. 13 tuổi đã ký hợp đồng chuyên nghiệp

Ngày 28.8.1999, khi mới 13 tuổi 199 ngày, Falcao đã đặt bút ký vào bản hợp đồng chuyên nghiệp với CLB Lanceros Boyaca, đồng thời trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử bóng đá Colombia chơi bóng ở cấp độ chuyên nghiệp. Năm 2000, khi mới 14 tuổi, Falcao đã chơi 7 trận cho Lanceros Boyaca. Cùng tháng 7 năm đó, anh ghi bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp.

4. Biệt danh “Mãnh hổ” xuất hiện khi tới Argentina

Năm 2001, Falcao chuyển sang khoác áo River Plate với giá 500.000 USD. Tuy vậy, phải tới tận năm 2005, anh mới bắt đầu có cơ hội đá chính ở đội 1. Tại đội bóng Argentina, Falcao ra sân 105 trận và ghi 45 bàn thắng. Phong cách đi đấu dũng mãnh, đầy tốc độ khiến anh được các CĐV nhà yêu mến đặt cho biệt danh “Mãnh hổ”.

5. Mơ ước trở thành nhà văn

Trước khi lên chơi cho đội 1 River Plate, Falcao tập luyện tại đội trẻ và có rất nhiều thời gian rảnh rỗi. Không muốn lãnh phí, anh đã tham gia vào lớp nghiên cứu báo chí và văn học tại Đại học Palermo ở Buenos Aires. Trong chia sẻ cách đây ít năm, Falcao từng nói rằng, nếu không trở thành một cầu thủ bóng đá, có thể anh đã là một nhà văn.

6. Cho Jurgen Klinsmann “ngửi khói”

Nếu như so sánh về số bàn thắng ghi được tại UEFA Cup/Europa League trong một mùa giải thì Falcao đang cho thấy sự vượt trội so với đàn anh Jurgen Klinsmann. Trong khi huyền thoại người Đức ghi được 15 bàn tại giải đấu này ở mùa 1995/96 khi khoác áo Bayern Munich thì Falcao đã từng ghi đến 17 bàn chỉ trong một mùa 2010/11 cùng Atletico Madrid.

7. Thương vụ đắt nhất trong lịch sử Atletico Madrid

Mùa hè năm 2011, với tham vọng tìm kiếm người thay thế Sergio Aguero, Atletico Madrid đã bỏ ra tổng cộng 40 triệu euro để mang Falcao về sân Vicente Calderon, đồng thời biến anh trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử CLB. Đội bóng thành Madrid không hề mua hớ khi Falcao ra sân 91 trận và ghi tới 70 bàn. Hè 2013, anh gia nhập AS Monaco với giá 60 triệu euro.

8. Gia nhập Monaco vì thần tượng Thierry Henry

Ngay khi gia nhập AS Monaco, Falcao đã bật mí rằng, lý do anh chọn đội bóng xứ Công quốc thay vì Chelsea hay Real Madrid là vì nơi đây, thần tượng của anh - Thierry Henry từng thi đấu. “Mãnh hổ” cho biết, những năm còn thi đấu ở Argentina rồi Bồ Đào Nha, anh hiếm khi bỏ lỡ những trận đấu của huyền thoại bóng đá Pháp.

9. Thần tượng số 1 của bóng đá Colombia

Ở Colombia, không phải James Rodriguez, Jackson Martinez hay tiền đạo mới nổi Carlos Bacca, mà Falcao mới là cầu thủ nhận được nhiều sự yêu mến nhất của các CĐV bóng đá nước này. Còn nhớ khi anh bị chấn thương trước thềm World Cup 2014, kẻ gây ra chấn thương là Soner Ertek đã nhận nhiều lời dọa giết. Tại Copa Amercia 2015 vừa qua, Falcao chơi khá mờ nhạt, nhưng không có nhiều người hâm mộ chỉ trích hay đay nghiến anh.

10. Bị nghi gian lận tuổi

Có một thời gian, Falcao từng dính vào scandal gian lận tuổi. Theo đó, một tờ báo ở Colombia bất ngờ cho đăng tải một số giấy tờ khai sinh và tiểu học chứng minh “Mãnh hổ” sinh năm 1984 chứ không phải 1986. Nghĩa là anh gian lận tới 2 tuổi. Tuy nhiên ngay sau đó, Falcao đã đưa ra những bằng chứng xác thực cho thấy mình sinh đúng ngày 10.2.1986.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem