10 năm ở TP.HCM, nghệ sĩ violin Hàn Quốc miệt mài lan tỏa giá trị tích cực

M.T Thứ năm, ngày 15/09/2022 18:36 PM (GMT+7)
Nghệ sĩ violin J.Mi Ko luôn tin rằng âm nhạc và từ thiện đều đến từ tình yêu và lòng trắc ẩn của trái tim. Cô tin tưởng có thể thay đổi thế giới thông qua âm nhạc và tấm lòng thiện nguyện.
Bình luận 0

Trường Quốc tế TP.HCM vừa phối hợp cùng quỹ từ thiện “Nâng bước tuổi thơ” thực hiện chương trình hòa nhạc “Sức mạnh yêu thương” (Power of Love) nhằm giúp đỡ trẻ em khiếm khuyết. Buổi hòa nhạc có sự tham dự nghệ sĩ violin Hàn Quốc J.Mi Ko và hơn 60 thành viên của Trường Quốc tế TP.HCM.

10 năm ở TP.HCM, nghệ sĩ violin Hàn Quốc miệt mài lan tỏa giá trị tích cực - Ảnh 1.

Nghệ sĩ violin Hàn Quốc J.Mi Ko

Chia sẻ về buổi hòa nhạc, nghệ sĩ violin J.Mi Ko cho biết: "Tôi luôn tin rằng âm nhạc và từ thiện đều đến từ  tình yêu và lòng trắc ẩn của trái tim. Đây là lý do tại sao chúng tôi quyết định tổ chức buổi hòa nhạc đặc biệt này. Chúng tôi tin tưởng rằng có thể thay đổi thế giới thông qua âm nhạc và tấm lòng thiện nguyện”.

Đêm nhạc còn có sự tham dự của nhiều nghệ sĩ khác như ca sĩ Thảo Trang, ca sĩ Võ Hạ Trâm, nghệ sĩ Baek Na Yoon, nghệ sĩ Yoon Shin Yeong. Được biết, sau đêm biểu diễn, J.Mi Ko và các nghệ sĩ đã mang về 148,3 triệu đồng - đóng góp cho những mảnh đời khiếm khuyết.

10 năm ở TP.HCM, nghệ sĩ violin Hàn Quốc miệt mài lan tỏa giá trị tích cực - Ảnh 2.

Thông qua những buổi hòa nhạc, nghệ sĩ Hàn J.Mi Ko tin tưởng có thể thay đổi thế giới thông qua âm nhạc và tấm lòng thiện nguyện.

Nghệ danh J.Mi Ko ngay từ những ngày đầu hoạt động nghệ thuật như có cơ duyên với con đường Jmi đang chọn. “J” là ký tự viết tắt của cái tên MyungJi. Còn “Mi” là phiên âm tiếng Hán có nghĩa là “xinh đẹp”.

J.Mi Ko là nghệ sĩ Hàn Quốc nhưng lại có tình yêu lớn đối với Việt Nam. Hơn 10 năm sinh sống và làm việc tại đây, J.Mi Ko đã dành hơn 2 năm để tham quan khắp các địa danh nổi tiếng. Năm 2016, cô cho ra mắt MV “Xin chào Việt Nam” lồng ghép các thắng cảnh nổi tiếng cùng tiếng đàn violin, đã tạo cơn sốt đối với khán giả Việt.

10 năm ở TP.HCM, nghệ sĩ violin Hàn Quốc miệt mài lan tỏa giá trị tích cực - Ảnh 3.

Khán giả thưởng thức đêm hòa nhạc và đóng góp cho trẻ khiếm khuyết.

Trước đó vào khoảng 2014, J.Mi Ko lần đầu giới thiệu MV “Let’s dance the night” được coi như sự thử nghiệm mang tính thăm dò thị trường giải trí Việt Nam của nghệ sĩ chơi nhạc cụ cổ điển. Đây chính là bước ngoặt giúp cô tiếp cận được thị hiếu của khán giả Việt trong việc tiếp nhận âm nhạc phát ra từ loại nhạc cụ này.

Trong thời gian sống ở Việt Nam, cô đã dạy violin cho các em nhỏ cũng như tham gia biểu diễn ở các sự kiện văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc. Hiện tại, J.Mi tham gia giảng dạy âm nhạc tại nhiều trường cấp 1, cấp 2 và cho khoa Giao hưởng Đại học Quốc tế TP.HCM.

10 năm ở TP.HCM, nghệ sĩ violin Hàn Quốc miệt mài lan tỏa giá trị tích cực - Ảnh 4.

J.Mi Ko trong một màn biểu diễn với cây đàn violin quen thuộc

Âm nhạc gợi lên một vẻ đẹp tinh tế trong tâm hồn nhưng khoác lên mình một diện mạo tươi tắn, ưa nhìn cũng là phương pháp Jmi tạo cảm hứng cho mỗi ngày lên giảng đường.

Bên cạnh niềm đam mê nghệ thuật, Jmi Ko còn có tình yêu lớn đối với trẻ em. Vì vậy, nữ nghệ sĩ quyết định thành lập Dàn nhạc quốc tế Việt Nam, tập hợp các em học sinh yêu âm nhạc đang sinh sống và học tập trên địa bàn TP.HCM cùng sinh hoạt và tập luyện.

Không những thế, cô kêu gọi các khách mời trong đêm nhạc của mình cùng chung tay đóng góp cho quỹ Nhịp tim Việt Nam, giúp đỡ chi phí phẫu thuật và điều trị cho các bệnh nhi tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem