10 nhóm nhạc K-pop kiếm tiền “khủng” nhất năm qua

Thứ tư, ngày 21/01/2015 06:00 AM (GMT+7)
Dẫn đầu bảng xếp hạng không ai khác chính là Super Junior.
Bình luận 0

Làn sóng K-Pop hiện nay vẫn đang phát triển mạnh mẽ và lan rộng phạm vi ảnh hưởng ra toàn thế giới. Năm 2014, ngành công nghiệp âm nhạc của Hàn Quốc đã mang lại nguồn thu nhập khổng lồ mà phần lớn trong số đó đến từ các nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng.

Dưới đây là 10 nhóm nhạc Hàn Quốc có thu nhập khủng nhất năm 2014.

10. 4Minute

img

Năm 2014 là một năm thành công của 4Minute. Hoạt động của nhóm bắt đầu bằng việc ra mắt album “4Minute World” với bài hát chủ đạo “Whatcha Doin' Today” vào ngày 8.3. Đây là bài hát đầu tiên của nhóm ra mắt tại vị trí dẫn đầu trên các BXH của Hàn Quốc. Nhóm cũng đã chiến thắng 2 cái tên “khủng” của K-pop là 2NE1 và SNSD trên chương trình Inkigayo vào ngày 30.3.

Thu nhập của nhóm năm 2014 là 19,8 triệu USD (khoảng 421 tỷ đồng).

9. EXO

img

Nhóm nhạc đông nhất nhì K-pop EXO trong năm 2014 đã phát hành 1 album mang tên “Overdose”. Với giai điệu thời thượng và bắt tai, bài hát chủ đề cùng tên đã nhiều lần đứng ở vị trí dẫn đầu trong các BXH hàng tuần. EXO cũng là nghệ sĩ K-pop bán được nhiều album nhất tại thị trường Nhật Bản.

Tuy nhiên, năm nay cũng là năm xảy ra nhiều biến cố đối với nhóm khi Kris và Luhan lần lượt đệ đơn kiện chống lại công ty quản lý SM Entertainment.

Nhóm đã kiếm được 20,2 triệu USD (khoảng 430 tỷ đồng) trong năm 2014.

8. CNBlue

img

Trong năm qua, CNBlue đã ra mắt mini album thứ 5 “Can’t Stop” và 2 đĩa đơn là “Truth”“Go Your Way”. Nhóm cũng đã tổ chức một concert tại Daegu, Hàn Quốc vào ngày 24.5. 

Doanh thu của nhóm năm 2014 là 20,7 triệu USD (khoảng 440 tỷ đồng).

7. T-Ara

img

Năm 2014, T-Ara đẩy mạnh hoạt động ra nước ngoài. Nhóm ra mắt 1 album tại Nhật mang tên “Gossip Girls” cùng một single tại Hàn là “Sugar Free”.Ngoài ra nhóm đã có được con concert đầu tiên kể tư khi thành lập, tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc vào ngày 25.12.

Từ các hoạt động trong và ngoài nước, T-Ara đã kiếm được 20,7 triệu USD (khoảng 440 tỷ đồng).

6. 2PM

img

Những chàng trai của 2PM chỉ ra mắt 1 sản phẩm âm nhạc duy nhất trong năm qua mang tên “GO CRAZY!”. Dù vậy, doanh thu của nhóm cũng cao ngất ngưởng với 23,4 triệu USD (khoảng 497 tỷ đồng).

5. 2NE1

img

Năm 2014 tiếp tục là một năm thành công với 2NE1. Nhóm nhạc cá tính đã ra mắt album có tên “Crush”. Các bài hát trong album đều được đầu tư kĩ lưỡng cùng chất nhạc điện tử EDM thời thượng đã mang lại tiếng vang cùng doanh số bán ra thuộc dạng “khủng” cho nhóm. Bên cạnh đó, tour diễn vòng quanh thế giới mang tên “AON: All Or Nothing World Tour” cũng mang về cho nhóm khoản thu khổng lồ.

Theo thống kê, 2NE1 kiếm được 25 triệu USD (khoảng 531 tỷ đồng) trong năm 2014.

4. BEAST

img

BEAST là một trong những nhóm nhạc chăm chỉ nhất năm qua. Nhóm liên tiếp tấn công thị trường âm nhạc bằng 3 album là “Hard to Love, How to Love”, “Good Luck”, “Time” cùng 1 single có tên “Will You Be Okay”.

Với các hoạt động của mình, nhóm thu về 25,3 triệu USD (khoảng 538 tỷ đồng) trong năm qua.

3. Big Bang

img

Trong năm 2014, Big Bang chủ yếu lưu diễn ở nước ngoài kèm với đó là các hoạt động solo cùng các hợp đồng quảng cáo. Với phong cách âm nhạc khác biệt và cá tính, nhóm vẫn luôn nhận được sự hâm mộ tại Hàn Quốc cũng như trên thế giới.

Doanh thu của nhóm năm 2014 là 26,7 triệu USD (khoảng 568 tỷ đồng).

2. SNSD

img

Vị trí thứ 2 thuộc về “nhóm nhạc quốc dân” SNSD. Nhóm đã ra mắt một album tại Hàn là “Mr. Mr.” và “một album tại Nhật có tên “The Best”. Các album đều gặt hái được rất nhiều thành công. Nhóm cũng đã có tour diên thứ 3 vòng quanh Nhật Bản với 17 lần diễn tại 7 thành phố bao gồm Osaka và Tokyo.

Tổng cộng nhóm đã “cá kiếm” được 27,7 triệu USD (khoảng 590 tỷ đồng) trong năm qua.

1. Super Junior

img

Dẫn đầu BXH không ai khác chính là Super Junior. Nhóm đã phát hành album thứ 7 có tên “Mamacita” cùng tour diễn vòng quanh thế giới Super Show 6. Với sự nổi tiếng cùng lực lượng fan đông đảo, nhóm đã trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên tổ chức 100 concert trên toàn thế giới.

Doanh thu của Super Junior năm 2014 là 28,4 triệu USD (khoảng 605 tỷ đồng).


Đỗ Hiếu (Tổng hợp)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem