108 anh hùng Lương Sơn Bạc đã liên tục ăn 1 món thịt cấm thời Tống: Tác giả có nhầm không?

Thứ tư, ngày 27/10/2021 08:30 AM (GMT+7)
Tại sao món ăn “cấm kỵ” dưới thời Tống vẫn được các anh hùng Lương Sơn Bạc thưởng thức thường xuyên trên bàn nhậu? Phải chăng nhà văn Thi Nại Am đã nhầm lẫn gì?
Bình luận 0

Là độc giả hâm mộ lâu năm của tác phẩm "Thuỷ Hử", chắc hẳn nhiều người không còn xa lạ gì với hình ảnh những vị anh hùng Lương Sơn Bạc uống bát rượu to, ăn miếng thịt lớn. Đây là một trong những chi tiết mang dấu ấn khó quên trong tác phẩm kinh điển của nhà văn Thi Nại Am.

Mặc dù không xuất hiện quá nhiều, nhưng đằng sau chi tiết này lại mang một ẩn ý sâu xa, cho đến nay vẫn ít ai biết được.

108 anh hùng Lương Sơn Bạc đã liên tục ăn 1 món thịt cấm thời Tống: Tác giả có nhầm không? - Ảnh 1.

Một cảnh uống rượu trong quán ăn trong phim Thủy Hử. Ảnh: Sohu

Ẩn dụ phía sau món ăn "cấm"

Mọi người đều biết rằng, loại thịt mà các vị hảo hán Lương Sơn Bạc thích ăn trong "Thuỷ Hử" thực chất chính là thịt trâu, bò. Tuy nhiên rất ít người biết rằng, đây là loại "thịt cấm" không được buôn bán thời Bắc Tống.

Nguyên nhân có quy định này là vì trâu bò được coi là "công cụ" quan trọng để sản xuất nông nghiệp. Do đó, triều đình đã ban hành rất nhiều quy định xung quanh việc cấm mua bán, giết mổ và ăn loại thịt này.

Nhiều người sau khi biết thông tin này đều cảm thấy khá bất ngờ, thậm chí nhiều người còn thắc mắc, vì sao nhà văn Thi Nại Am lấy bối cảnh thời Bắc Tống viết tác phẩm "Thuỷ Hử" mà lại không biết chuyện cấm này? Có khi nào chi tiết này là sự cố nhầm lẫn của tác giả?

Tuy nhiên, theo nhiều giả thuyết cho rằng chi tiết này thực ra là một biện pháp ẩn dụ đầy tinh tế của nhà văn Thi Nại Am, qua đó lột trần bộ mặt thật của giai cấp thống trị thời bấy giờ.

Quy định cấm không giết thịt trâu bò, phát triển nông nghiệp không phải để người dân có cuộc sống ấm no hơn. Mà mục đích chính là để cung cấp nhiều của cải hơn nữa cho tầng lớp vua quan. Do đó, hình ảnh những vị anh hùng Lương Sơn Bạc ăn thịt trâu bò không chỉ thể hiện sự "phá luật" mà còn ẩn dụ cho việc nhìn thấu hết những "chiêu trò" của tầng lớp thống trị.

Ngoài ra, việc vẫn có thịt "tuồn" ra bán cũng lột trần bộ mặt "tham lam" của nhiều tên quan sai dưới triều Tống. Những con trâu, bò bị quan cho là "già yếu" sẽ được phép mang ra ngoài bán, đây là nguồn lợi vô cùng lớn cho đám tham quan khi đó.

Bằng ngòi bút tài ba của mình, tác giả Thi Nại Am đã lột trần được toàn bộ triều đình hủ bại thối nát đương thời.

PV (Theo Pháp luật và Bạn đọc)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem