Thanh Hoá: 11 học sinh rủ nhau tắm hồ trước di tích quốc gia, 1 em tử vong

Quang Thanh Chủ nhật, ngày 15/05/2022 20:17 PM (GMT+7)
Nhóm 11 học sinh Trường THPT Hậu Lộc 4 (huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá) rủ nhau xuống tắm hồ nhưng không may gặp nạn làm 1 em bị đuối nước thương tâm.
Bình luận 0

Tối 15/5, ông Lê Doãn Huân - Chủ tịch UBND xã Hải Lộc (huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 1 em học sinh tử vong.

Thanh Hoá: 11 học sinh rủ nhau tắm hồ, 1 em bị đuối nước tử vong - Ảnh 1.

Hồ nước nơi em học sinh gặp nạn. Ảnh: QT

Theo thông tin ban đầu, 11 em học sinh thuộc Trường THPT Hậu Lộc 4 rủ nhau xuống tắm tại khu vực hồ nằm trước Di tích quốc gia chùa Vích (thuộc xã Hải Lộc). Trong lúc đang bơi, 1 em học sinh bị đuối nước. Nhóm bạn còn lại đã cố gắng cứu nhưng không thành.

Nạn nhân được xác định tên T. (trú thôn Minh Thắng, xã Minh Lộc) là học sinh lớp 10 Trường THPT Hậu Lộc 4.

Thanh Hoá: 11 học sinh rủ nhau tắm hồ, 1 em bị đuối nước tử vong - Ảnh 2.

Rất đông người dân có mặt tại hiện trường theo dõi quá trình tìm kiếm em T. Ảnh: QT

Sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã Hải Lộc đã huy động lực lượng công an, dân quân, đoàn thanh niên để đi trục vớt thi thể. Sau gần 1 tiếng đồng hồ tìm kiếm, thi thể em T. đã được tìm thấy và đưa lên bờ.

"Hồ nước nơi em T. gặp nạn có chỗ nông, chỗ sâu. Khi đưa em T. lên bờ, mọi người xác định nguyên nhân gặp nạn có thể do em T bị chuột rút", ông Huân thông tin thêm.

Hiện chính quyền xã Hải Lộc đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình để đưa đi mai táng theo phong tục địa phương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem