12 năm thi hành án được... 100.000 đồng

Thứ hai, ngày 17/05/2010 12:02 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trong suốt 12 năm qua, gia đình ông Hưng đã nhiều lần đến cơ quan Thi hành án dân sự Thanh Hoá đề nghị thi hành án đối với Nguyễn Quốc Việt, tuy nhiên mọi đề đạt đều không thành.
Bình luận 0
img
Sau 12 năm, gia đình ông Hưng mới nhận được 100.000 đồng tiền bồi thường.

Trong đơn gửi Báo NTNN, gia đình ông Đào Văn Hưng, trú tại số 11, ngõ Đông Trại, phường Phú Sơn, TP. Thanh Hoá, cho biết: Ngày 2-12-1997, con trai ông Hưng là cháu Đào Quyết Chiến (5 tuổi) khi đang chơi ở ngõ, thì bị anh Nguyễn Quốc Việt (SN 1977), trú tại Phú Thọ 4, phường Phú Sơn chạy xe máy đâm vào khiến cháu Chiến bị chấn thương sọ não, tỷ lệ thương tật 41%.

Sau khi sự việc xảy ra, Toà án nhân dân tỉnh Thanh Hoá đã đưa vụ án ra xét xử, nhưng gia đình không đồng ý với bản án nên kháng cáo lên TANDTC.

Ngày 9-2-1999, TANDTC xử phúc thẩm và tuyên phạt Nguyễn Quốc Việt phải chịu 24 tháng tù về tội "Vi phạm các quy định về an toàn giao thông vận tải", nhưng cho hưởng án treo, chịu thử thách 36 tháng. Đồng thời, buộc Nguyễn Quốc Việt phải bồi thường cho nạn nhân (Đào Quyết Chiến) 8 triệu đồng, không kể số tiền viện phí 2.594.000 đồng.

Trong suốt 12 năm qua, gia đình ông Hưng đã nhiều lần đến cơ quan Thi hành án dân sự Thanh Hoá đề nghị thi hành án đối với Nguyễn Quốc Việt, tuy nhiên mọi đề đạt đều không thành.

Đến ngày 28-4-2010, gia đình ông Hưng nhận được thông báo của cơ quan Thi hành án dân sự Thanh Hoá mời lên nhận tiền bồi thường theo bản án 2701/1998/HSPT ngày 30-12-1998 của TANDTC, với số tiền 100.000 đồng, do chấp hành viên Trương Thị Hiên ký.

Trong buổi làm việc với NTNN, bà Trương Thị Hiên cho biết: "Quả thật là anh Việt không có tài sản, chứ không phải chúng tôi không thi hành án. Còn giấy thông báo mời gia đình anh Hưng lên nhận 100.000 đồng, là vì chúng tôi mới thi hành được ngần ấy thôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục thi hành".

Ông Lê Bá Ngàn - Trưởng phòng nghiệp vụ, Cục Thi hành án dân sự Thanh Hóa khẳng định: Quy định của luật có những điều chưa khoa học và hợp lý. Do đó, Toà án cứ xét xử, ra quyết định thi hành án, còn thi hành án được hay không lại hoàn toàn khác.

"Theo Luật Thi hành án và Nghị định 58 của Chính phủ, thì gia đình ông Hưng phải chứng minh được anh Việt có tài sản, lúc đó chúng tôi sẽ tiến hành xác minh và thực hiện thi hành án"- ông Ngàn nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem