14ha đu đủ của nông dân Nghệ An chín rụng đầy gốc không được doanh nghiệp mua, Tổng Giám đốc Nafoods Group nói gì?

Minh Ngọc Thứ sáu, ngày 18/08/2023 10:42 AM (GMT+7)
Trả lời Báo điện tử Dân Việt, sáng nay 18/8, ông Nguyễn Mạnh Hùng – Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nafoods Group cho biết, hôm nay người của Công ty cổ phần chanh leo Nafoods sẽ lên xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa (Nghệ An) để cùng người dân tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc.
Bình luận 0

Ngày 17/8, ông Nguyễn Quang Trung, Giám đốc Hợp tác xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa (Nghệ An) cho biết, gần 14ha đu đủ của người dân trong Hợp tác xã Tây Hiếu đến thời kỳ thu hoạch song đối tác ký hợp đồng bao tiêu cho bà con - là Công ty cổ phần chanh leo Nafoods (phường Quán Bàu, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) không tiến hành thu mua, khiến người dân đứng trước viễn cảnh lỗ tiền tỷ.

Ông Trung cho hay, tháng 11/2022, Hợp tác xã nông nghiệp Tây Hiếu và Công ty cổ phần chanh leo Nafoods ký hợp đồng cung cấp cây giống đu đủ hồng phi Đài Loan và bao tiêu sản phẩm quả. Theo đó, Hợp tác xã Tây Hiếu mua giống trồng và phát triển, Nafoods thu mua quả tươi chín, tương đương 80 tấn một ha, từ tháng 7/2023 đến 12/2024.

Theo ông Trung, Hợp tác xã Tây Hiếu trồng hơn 27.000 gốc đu đủ, đạt năng suất 200 tấn quả một ha, song thời điểm này chưa bán kịp nên mỗi ha đã rụng khoảng 50 tấn.

Doanh nghiệp không thu mua đu đủ của người dân ở Nghệ An, Tổng Giám đốc Nafoods Group nói: "Do cấp dưới xử lý chậm"? - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Quang Trung, Giám đốc Hợp tác xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa (Nghệ An) cho biết, gần 14 ha đu đủ của người dân trong Hợp tác xã Tây Hiếu đến thời kỳ thu hoạch song Công ty cổ phần chanh leo Nafoods (phường Quán Bàu, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) không tiến hành thu mua. Ảnh: Báo Nghệ An

"16 gia đình trong và ngoài hợp tác xã tham gia trồng đu đủ trên diện tích gần 14 ha. Trung bình mỗi hộ bỏ hơn 300 triệu đồng, làm từ 5 sào đến 2 ha. Đến nay, cây phát triển cao gần 2 m, mỗi cây đạt khoảng một tạ quả. Tuy nhiên, ngày 19/7, đúng thời điểm thu hoạch, Công ty Nafoods gửi thông báo chấm dứt hợp đồng kinh tế vì lý do bất khả kháng, ảnh hưởng bởi chiến sự Nga - Ukraine không thể xuất khẩu", ông Trung cho biết.

Cũng theo ông Trung, Hợp tác xã Tây Hiếu tính toán, một ha đu đủ trung bình cho sản lượng 200 tấn quả. Với cam kết thu mua 3.500 đồng một kg, nếu thuận lợi, người dân thu về hơn 500 triệu đồng một ha. Hiện nay, 16 thành viên có nguy cơ mất hơn 7 tỷ đồng nếu đối tác đơn phương hủy hợp đồng mà không đền bù thiệt hại.

Trả lời Báo điện tử Dân Việt, sáng nay 18/8, ông Nguyễn Mạnh Hùng – Tổng giám đốc Nafoods Group cho biết: "Hôm nay, người của Công ty cổ phần chanh leo Nafoods (Công ty thành viên của Công ty Cổ phần Nafoods Group) sẽ lên Hợp tác xã Tây Hiếu để cùng người dân tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc".

"Công ty cổ phần chanh leo Nafoods ký hợp đồng cung cấp cây giống đu đủ hồng phi Đài Loan và bao tiêu sản phẩm quả cho bà con của Hợp tác xã Tây Hiếu mục đích rất tích cực. Nhưng do, thời gian vừa qua Giám đốc của Công ty cổ phần chanh leo Nafoods phải nằm viện ở Hà Nội nên ủy quyền cho cấp phó dẫn đến xử lý bị chậm", ông Hùng nói với PV Báo điện tử Dân Việt.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem