19 tuổi, Lê Trọng Hinh đã đi vào lịch sử điền kinh Việt Nam

Tuệ Minh - Long Nguyên (từ Singapore) Thứ tư, ngày 10/06/2015 19:12 PM (GMT+7)
17 giờ 45 ngày 10.6, VĐV xứ Thanh - Lê Trọng Hinh đã đi vào lịch sử điền kinh Việt Nam với tư cách vận động viên đầu tiên giành HCV 200m nam SEA Games. Hạnh phúc sau khi về đích ở vị trí số 1, trước ống kính truyền hình, Trọng Hinh hô lớn: “Bố mẹ ơi! Con cảm thấy tự hào, vinh dự quá!”…
Bình luận 0
Thất bại ở nội dung 100m nam, mọi sự cố gắng của Trọng Hinh dồn hết vào đường chạy 200m. Và anh đã giúp cho ban huấn luyện các đồng đội có mặt trên khán đài sân vận động quốc gia Singapore có dịp vỡ òa hạnh phúc. Với thành tích 20 giây 89, Trọng Hinh cán đích đầu tiên, bỏ lại phía sau 2 VĐV Thái Lan là Jaran (21 giây 05) và Jirapong(21 giây 13).

img

Lê Trọng Hinh đã đi vào lịch sử điền kinh Việt Nam với tấm HCV 200m SEA Games ngày 10.6. Ảnh: Tuệ Minh.

Trao đổi với báo chí, Trọng Hinh nói: “Trước khi bước vào đường chạy chung kết, em chỉ cảm thấy ngại nhất 2 đối thủ Thái Lan. Nhưng khi đã chạy qua 80m đầu tiên, em tăng tốc và biết mình hoàn toàn có thể giành HCV. Đây là phần thưởng tuyệt vời cho công sức tập luyện của thầy trò em. Em muốn dành tặng tấm HCV này cho cha mẹ em, những người đã ở bên, động viên em có thêm niềm tin theo đuổi niềm đam mê. Em cũng xin gửi lời cảm ơn tới thầy Hổ (HLV Nguyễn Trọng Hổ-PV), người đã dìu dắt em suốt những năm tháng qua”.

Tại SEA Games 2013 trong lần đầu tiên dự SEA Games, Trọng Hinh đã giành HCĐ 200m.Trả lời câu hỏi của Dân Việt rằng Hinh có hài lòng với thành tích đạt được tại SEA Games 2015 hay không, VĐV này đáp: “Đây là thành tích tốt nhất của em tính tới lúc này nhưng em vẫn cảm thấy mình có thể làm tốt hơn được nữa trong tương lai. Ngoài cự ly 200m, em cũng sẽ cố gắng cải thiện tốc độ của mình hơn để có thể đua tranh ở cự ly 100m”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem