2 Đại biểu Quốc hội Đoàn TP.HCM bị nhiễm Covid-19 được điều trị ổn định

PVCT Chủ nhật, ngày 07/11/2021 19:53 PM (GMT+7)
Hai vị Đại biểu Quốc hội của Đoàn TP.HCM bị nhiễm Covid-19, có một trường hợp được phát hiện khi đi test Covid-19 chuẩn bị ra Hà Nội họp.
Bình luận 0

Tối 7/11, trao đổi với PV Dân Việt một Đại biểu Quốc hội Đoàn TP.HCM cho biết: Hai Đại biểu Quốc hội của Đoàn TP.HCM bị nhiễm Covid-19 đã được điều trị ổn, không có vấn đề gì.

Một trường hợp được phát hiện nhiễm Covid-19 trước đó hơn 10 ngày, thời điểm Quốc hội họp trực tuyến vị đại biểu này bận đi công tác, thường xuyên xin vắng mặt nên không tiếp xúc với những người khác trong Đoàn.

2 Đại biểu Quốc hội Đoàn TP.HCM bị nhiễm Covid-19 được điều trị ổn định - Ảnh 1.

Đoàn Đại biểu Quốc hội TP,HCM trong một phiên thảo luận. Ảnh Báo Sài gòn Giải phóng

Trường hợp thứ hai được phát hiện khi đi test Covid-19 để chuẩn bị ra Hà Nội cho đợt họp Quốc họp thứ hai (họp trực tiếp từ ngày 8 đến 13/11).

Liên quan đến việc này, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM đã có báo cáo với Văn phòng Quốc hội về 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Văn phòng Quốc hội đã xin ý kiến và được sự đồng ý của Chủ tịch Quốc hội cho phép Đoàn Đại biểu Quóc hội TP.HCM không tham dự họp tập trung ở Hà Nội mà dự họp theo hình thức trực tuyến.

Theo đó, Đoàn Đại biểu Quốc hội tham gia phát biểu thảo luận và tham gia chất vấn, trả lời chất vấn tại điểm cầu TP.HCM.

Đối với các Đại biểu tại Trung ương thuộc đoàn Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM vẫn tham dự kỳ họp tại Nhà Quốc hội.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV bắt đầu từ ngày 20/10. Do tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp, kỳ họp được chia làm hai đợt họp trực tuyến (đợt 1) và tập trung (đợt 2), dự kiến bế mạc ngày 13/11. Đợt họp đầu tiên kết thúc hôm 30/10.

Sau một tuần nghỉ, ngày mai (8/11), Quốc hội sẽ tiến hành họp tập trung tại Nhà Quốc hội. Tại đợt họp thứ 2 này, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022…

Tại đợt họp tập trung, Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn các thành viên Chính phủ, gồm Bộ trưởng các Bộ: Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư. Theo thông lệ tại các kỳ họp cuối năm, Thủ tướng Chính phủ sẽ trực tiếp trả lời và làm rõ thêm các vấn đề được cử tri, đại biểu quan tâm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem