2 lãnh đạo cấp phòng Công an Hà Nội nghỉ chờ hưởng chế độ hưu trí

Phạm Hiệp Thứ năm, ngày 30/06/2022 08:38 AM (GMT+7)
Công an TP.Hà Nội vừa trao quyết định nghỉ chờ hưởng chế độ hưu trí cho 2 lãnh đạo cấp phòng.
Bình luận 0

Vừa qua dưới sự chủ trì của Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP.Hà Nội, Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã tổ chức lễ công bố quyết định nghỉ công tác, chờ hưởng chế độ hưu trí đối với 2 thượng tá là lãnh đạo cấp phòng.

Đó là thượng tá Đồng Thị Ánh Vân - Phó trưởng Phòng Tham mưu và thượng tá Đỗ Tuấn Hùng - Phó trưởng Phòng Cảnh sát bảo vệ.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh, trong những năm qua, thượng tá Đồng Thị Ánh Vân và thượng tá Đỗ Tuấn Hùng đã có nhiều đóng góp trong lĩnh vực tham mưu nghiệp vụ lực lượng Cảnh sát nhân dân và vũ trang canh gác, bảo vệ mục tiêu của Công an TP.Hà Nội.

2 lãnh đạo cấp phòng Công an Hà Nội nghỉ chờ hưởng chế độ hưu trí - Ảnh 1.

Giám đốc Công an TP.Hà Nội trao quyết định, tặng hoa chúc mừng 2 lãnh đạo cấp phòng của Công an Hà Nội nghỉ chờ hưởng chế độ hưu trí. Ảnh: CACC

Suốt quá trình công tác tại 2 đơn vị, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, cương vị nào 2 vị thượng tá Công an đều thể hiện được bản lĩnh chính trị vững vàng, khắc phục khó khăn, gian khổ, sáng tạo trong công tác, thật sự là "hạt nhân" đoàn kết trong đơn vị, quy tụ được cán bộ, chiến sĩ, gương mẫu chấp hành pháp luật, quy định của địa phương, nơi cư trú, được lãnh đạo cấp trên, nhân dân tin yêu, đồng đội quý trọng, góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh.

"Đảng ủy và lãnh đạo Công an Thành phố tin tưởng rằng, với những kinh nghiệm sâu sắc, quý báu từ thực tiễn công tác, bên cạnh việc an dưỡng, chăm sóc sức khỏe, chăm lo gia đình, hai đồng chí vẫn sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, niềm tự hào của người chiến sĩ Công an cách mạng, Công an Thủ đô anh hùng.

Tiếp tục là những "cánh tay nối dài" của Công an Thành phố trong việc xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm; xây dựng mối đoàn kết giữa Nhân dân Thủ đô với lực lượng Công an nói chung, lực lượng Công an Thành phố nói riêng, tiếp tục có những tham mưu, đóng góp thiết thực vào các hoạt động công tác, chiến đấu của lực lượng Công an Thủ đô" - Giám đốc Công an TP nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem