2 ngày, 2 vụ đánh bom: Nước Nga chấn động

Thứ ba, ngày 31/12/2013 06:35 AM (GMT+7)
Sáng 30.12, thêm một vụ đánh bom tàu điện tại thành phố Volgagrad gây thương vong lớn, khiến dư luận nước Nga trước thềm năm mới hết sức hoang mang.
Bình luận 0
2 ngày, 2 vụ đánh bom

Theo số liệu ban đầu, ít nhất 14 người thiệt mạng, 28 người bị thương, trong đó có 1 trẻ em 1 tuổi phải nhập viện. Đây là vụ khủng bố thứ 2 chỉ trong 2 ngày tại cùng một thành phố của Liên bang Nga.

Hiện trường vụ đánh bom xe điện ngày 30.12
Hiện trường vụ đánh bom xe điện ngày 30.12

Vụ khủng bố xảy ra vào đúng giờ đầu ngày làm việc của một tuần mới. Thiết bị nổ được gài trong khoang toa tàu đã làm bay tất cả thành và nóc xe điện, chỉ còn trơ lại bộ khung. Sức công phá của vụ nổ cũng làm cho những ngôi nhà lân cận bị ảnh hưởng, như vỡ cửa kính. Hiện trường vụ việc đã bị phong tỏa và cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.

Theo điều tra ban đầu, thực hiện cuộc tấn công là một tên đánh bom liều chết. Các nhà điều tra cũng cho biết, lượng thuốc nổ được sử dụng tương đương với 10kg TNT. Ngoài ra, cảnh sát cũng phát hiện một quả lựu đạn chưa phát nổ tại hiện trường.

Thống đốc tỉnh Volgagrad Sergey Bozhenov và Bộ trưởng Y tế Nga Veronika Skvortsova đã có mặt ngay tại hiện trường. Người đại diện cho Ủy ban Điều tra Liên bang Nga Vladimir Markin cho biết, hiện đã khởi tố hình sự đối với vụ nổ bom theo điều khoản sử dụng trái phép vũ khí.

Thông tin về vụ nổ bom thứ hai đã được Cơ quan An ninh quốc gia báo cáo lên Tổng thống Vladimir Putin và nhận các chỉ thị cần thiết từ tổng thống. Một ngày trước (29.12), vụ đánh bom liều chết tại nhà ga tàu hỏa của thành phố Volgagrad đã làm ít nhất 17 người thiệt mạng và 37 người khác bị thương, trong đó có 2 trẻ em.

Theo Hãng tin Nga Itar- Tass, loại thuốc nổ được sử dụng trong các vụ tấn công đã cho thấy vụ đánh bom xe điện với vụ tấn công ngày 28.12 tại ga xe lửa Volgagrad có thể đã được lên kế hoạch cùng nhau.

Cả nước thắt chặt an ninh

Ủy ban Chống khủng bố quốc gia Nga cho biết Tổng thống Putin đã ra lệnh tăng cường an ninh trên cả nước sau các vụ đánh bom kể trên.

Đây là vụ khủng bố thứ 3 trong vòng 2 tháng qua, tại Volgagrad. Đa số các vụ khủng bố xảy ra ở Nga trong thời gian vừa qua là do phụ nữ tiến hành dưới dạng cho nổ bom tự sát - thường gọi là “góa phụ áo đen”. Thông thường đó là vợ hoặc chị em của chiến binh Hồi giáo tử trận.

Để tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, các đơn vị cảnh sát tại các sân bay và nhà ga xe lửa tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng hơn. Hành khách được yêu cầu đến nhà ga và sân bay sớm hơn để kịp kiểm tra hành lý và giấy tờ tuỳ thân liên quan.

Trong một thông báo, Cơ quan Quản lý giao thông vận tải và giao thông đường bộ Moscow nêu rõ:

“Sẽ tăng cường tiến hành kiểm tra kỹ về các vật dụng vô chủ trên các phương tiện công cộng và những nơi đông người. Đề nghị hành khách cẩn trọng và tăng cường lưu ý khi sử dụng giao thông công cộng, nếu phát hiện người hoặc vật khả nghi, hãy lập tức báo cho người điều khiển giao thông công cộng, nhân viên trực ga tàu điện ngầm hoặc bằng cách sử dụng các cột khẩn cấp”.

Nhân viên thực thi pháp luật cũng đươc yêu cầu lưu ý đến các đặc điểm thường có ở những kẻ có ý đồ xấu- trốn tránh camera giám sát, tránh tiếp xúc với cán bộ thực thi pháp luật, căng thẳng bồn chồn quá mức, mất phương hướng... Nga hiện đang quan ngại rằng các nhóm phiến quân đang tăng cường hoạt động bạo lực trong khoảng thời gian từ nay đến Thế vận hội Mùa đông 2014 diễn ra ở thành phố Sochi.
Mai Tiến Dũng (Mai Tiến Dũng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem