2 ngày sau mưa lớn, người HN đi cầu tạm vào "ốc đảo"

Hồng Phú Thứ sáu, ngày 27/05/2016 16:55 PM (GMT+7)
Đã hai ngày sau trận mưa lớn, người dân chung cư HH2 - Spark Dương Nội (Hà Đông, Hà Nội) vẫn phải sống trong cảnh nước bao vây.
Bình luận 0

img

Đã 2 ngày sau trận mưa to đêm 24/5, ngày 27/5, khu vực nhà HH2 Dương Nội (Hà Đông, Hà Nội) vẫn bị cô lập, nước vẫn chưa có dấu hiệu rút đi nhiều. Trong ảnh, nơi khoanh đỏ là vị trí cây cầu tạm bắc từ đường lớn vào khu chung cư.

img

Đường vào hầm chung cư ngập nặng, cư dân ra, vào khu chung cư phải đi qua cây cầu tạm này.

img

Trước việc cư dân muốn ra ngoài phải thuê xe lam chở qua con đường ngập với phí 30.000 đồng/lượt, Ban Quản lý khu nhà HH2 đã bắc một cây cầu tạm từ bãi cỏ trong khu nhà nối với đầu cầu vượt đường sắt để người dân có thể đi qua vùng ngập.

img

Cầu được ghép từ các thanh cừ bằng thép, cho phép người đi bộ và xe 2 bánh di chuyển. Nhiều người phải nhờ bảo vệ chung cư đi xe máy qua cầu bởi họ không dám đi qua, sợ trơn trượt.

img

Chị Thu Hiền, người dân sống trong khu chung cư cho biết: "Hai ngày ngập nước không ra được khỏi nhà, nay có cây cầu tạm nhưng tôi cũng không dám đi xe máy qua, phải nhờ bảo vệ đi xe qua hộ, không biết bao giờ nước mới rút hết".

img

Cầu trơn trượt khiến người dân đi lại rất khó khăn. Trước đó một ngày, khi chưa có cầu, người dân phải dùng cành cây để dò đường đi ra ngoài mua thực phẩm.

img

Đầu cầu bên này là đầu cầu vượt đường sắt ở cuối đường Trục Bắc (Hà Đông).

img

img

Người dân vượt qua cầu tạm, đi vào bãi cỏ trong khu nhà.

img

Lối vào đường hầm chung cư vẫn ngập sâu, một số người dân đi ra ngoài hay về nhà phải thuê taxi.

img

Những người có ô tô đành đỗ xe ngoài đường.

img

Chưa biết đến khi nào khu nhà HH2 Dương Nội mới thoát cảnh "ốc đảo" giữa lòng thành phố.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem