2 nhà vô địch AFF Cup mách nước để ĐT Việt Nam đánh bại Malaysia

Thứ sáu, ngày 16/11/2018 15:10 PM (GMT+7)
Bộ đôi cựu tuyển thủ Việt Nam từng lên ngôi tại AFF Cup 2008 là Phan Văn Tài Em và Lê Tấn Tài khẳng định chơi bóng bằng cơ bắp là điểm mạnh của đối thủ.
Bình luận 0

"Mỗi khi tuyển Việt Nam gặp Malaysia, đối thủ dùng sức rất nhiều. Họ không ngại va chạm trong những pha tranh chấp, thậm chí còn sẵn sàng phạm lỗi chúng ta"- cựu tuyển thủ Lê Tấn Tài chia sẻ với Webthethao.

Mỗi trận đấu với tuyển Malaysia tại các kỳ AFF Cup luôn để lại những nỗi niềm khó tả với cá nhân cầu thủ thuộc biên chế CLB Bình Dương. Trong chiến tích lên ngôi vương tại AFF Cup 2008, Tài và đồng đội nghẹt thở đánh bại đối thủ 3-2 tại vòng bảng khi trận đấu chỉ còn ít phút nữa khép lại.

img

Tấn Tài đã chia tay đội tuyển quốc gia vào năm 2016.

Nhưng 4 lần chạm trán với "Mãnh hổ Mã Lai" sau này đã lấy "cạn" nước mắt của tiền vệ 34 tuổi này. Đó là các cuộc thất bại tại bán kết AFF Cup 2010 và AFF Cup 2014, khiến "chiến binh" người Khánh Hòa không có thêm cơ hội được góp mặt ở trận đấu cuối cùng ở sân chơi khu vực.

Tấn Tài đã nói lời chia tay đội tuyển Quốc gia ở mùa bóng 2016, nhưng những "đường đi nước bước" của thầy trò HLV Park Hang-seo rất được anh Tèo (biệt danh của Tấn Tài) theo dõi rất kỹ.

Trước cuộc tiếp đón tuyển Malaysia tại vòng bảng AFF Cup 2018, diễn ra vào 19h30 tối 16/11 trên sân Mỹ Đình, Tấn Tài khuyên "đàn em": "Bản thân tôi muốn tuyển Việt Nam phải thi đấu chặt chẽ trước, đặc biệt không được để thủng lưới. Sau đó mới nghĩ đến chuyện ghi bàn thắng".

Đồng quan điểm với Tấn Tài, cựu cầu thủ Phan Văn Tài Em cho rằng sức mạnh cơ bắp là điểm mạnh đến từ tuyển Malaysia. Nói về thất bại trước đối thủ tại AFF Cup 2010, cựu HLV trưởng Sài Gòn FC giải thích tuyển Việt Nam nhập cuộc với tâm lý chủ quan, đánh giá thấp đối thủ, nên nhận kết quả không. Tài Em cho rằng đó là bài học để thế hệ đàn sau không đi vào "vết xe đỗ" của lớp "đàn anh".

img

Tài Em khuyên tuyển Việt Nam không được chủ quan.

"Đối thủ Malaysia không dễ chơi. Họ thi đấu rất rắn và quyết liệt. Khi gặp tuyển Malaysia trong trận bán kết AFF 2010, với tâm thế là nhà vô địch mùa giải 2008, khi tuyển Việt Nam gặp đối thủ, chúng ta đánh giá họ rất thấp nên đoán nhận thất bại" - Tài Em nói.

"Hy vọng ở cuộc tiếp đón tuyển Malaysia trên sân Mỹ Đình sắp đến, các cầu thủ Việt Nam không được chủ quan -, Tài Em khẳng định.

Chỉ mới thi đấu 1 trận tại AFF Cup 2018, tuyển Việt Nam hiện đứng thứ 3 tại bảng A với 3 điểm. Tuyển Malaysia tạm thời đứng đầu với 6 điểm tuyệt đối và tuyển Myanmar đứng thứ 2 khi có trong tay 3 điểm.

Cuộc tiếp đón "Mãnh hổ Mã Lai" ở trận đấu diễn ra vào lúc 19h30 tối nay (16.11) trên sân Mỹ Đình là bản lề, quyết định đến tấm vé đi tiếp của thầy trò HLV Park Hang-seo ở sân chơi khu vực.   

Bình An (Webthethao)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem