2010: Hơn 11.000 người chết vì tai nạn giao thông

Thứ tư, ngày 29/12/2010 07:48 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Năm 2010, toàn quốc có 14.000 vụ tai nạn, làm chết hơn 11.000 người, bị thương hơn 10.000 người. Thương vong khi đi đường tuy có giảm, nhưng vẫn là một vấn đề bức xúc của xã hội…
Bình luận 0

Đó là nhận xét được đưa ra tại Hội nghị An toàn giao thông Quốc gia tổ chức ngày 28-12. Báo cáo của Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia cho thấy, dù số người chết vì tai nạn giao thông năm nay giảm so với năm 2009 là 47 người, nhưng vẫn ở mức cao, trung bình mỗi ngày cả nước vẫn có đến 31,7 người chết. Trong đó, giao thông đường bộ vẫn “đầu bảng”, chiếm hơn 90% số vụ, số người chết và bị thương.

Bộ trưởng GTVT, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Hồ Nghĩa Dũng cho rằng, con số giảm được 47 người chết do tai nạn giao thông năm 2010 so với năm 2009 là không lớn và còn nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng làm chấn động dư luận.

Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đề nghị cần mở những đợt tuyên truyền về An toàn giao thông đồng bộ và quy mô lớn hơn. Bộ trưởng Dũng cũng đề nghị tổ chức ngày tưởng niệm các nạn nhân chết vì tai nạn giao thông như một lời nhắc nhở quan trọng đối với toàn xã hội.

Ngoài ra, Bộ trưởng cũng đề nghị Quốc hội, Chính phủ và các địa phương cần tăng nguồn vốn cho xây dựng hạ tầng giao thông.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem