22 năm gắn bó với nông dân

Lan Oanh Thứ tư, ngày 01/02/2017 06:15 AM (GMT+7)
22 năm nhiệt tình, tâm huyết với công tác Hội ND, chị Đào Thị Nọi - Phó Chi hội trưởng Chi hội ND thôn Văn Mỹ, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã thôi thúc hội viên, ND hăng hái thi đua sản xuất, tích cực tham gia phong trào, công tác hội.
Bình luận 0

"Chị rất yêu các phong trào và công tác Hội ND" - đó là lời tâm sự đầu tiên chị Nọi chia sẻ với chúng tôi. Bắt đầu tham gia công tác Hội ND vào năm 1994 và từ năm 1994 - 2009, chị Nọi là cán bộ Hội ND xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An. Năm 2009, chị cùng gia đình chuyển về xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) sinh sống. Cũng từ đó đến nay, chị được đông đảo hội viên, ND tín nhiệm bầu làm Phó Chi hội trưởng Chi hội ND thôn Văn Mỹ, đồng thời là Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Hội ND xã Hoàng Văn Thụ.

img

   Chị Đào Thị Nọi (thứ 4, trái) trao giải cho hội viên, ND Chi hội ND thôn An Tiến, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ (Hà Nội). Ảnh: L.O

Giữ cương vị là Phó Chi hội trưởng Chi hội ND thôn Văn Mỹ, bằng sự nhiệt tình, kinh nghiệm công tác sẵn có, chị Nọi đã giúp chi hội thu hút được nhiều hội viên tham gia sinh hoạt, từ 24 hội viên ban đầu, hiện nay đã lên đến 115 hội viên. Cùng đó, chị Nọi đảm nhiệm cương vị là Chủ nhiệm Câu lạc bộ thơ ca xã Hoàng Văn Thụ với nhiều sáng tác riêng và chung… Những vần thơ ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, yêu lao động của chị như những nhạc cụ sôi động thôi thúc hội viên, ND hăng hái thi đua sản xuất, thêm yêu và tích cực tham gia vào phong trào, công tác hội.

Hội ND xã Hoàng Văn Thụ có 10 chi hội cơ sở, trong đó Chi hội thôn An Tiến hoạt động yếu kém nhất, với khoảng 30 hội viên và chỉ có gần 3 triệu đồng tiền quỹ sinh hoạt. Để giúp chi hội vững mạnh, BCH Hội ND xã Hoàng Văn Thụ đã tín nhiệm phân công chị Nọi về giúp đỡ Chi hội từ tháng 10.2015. Kết quả sau hơn 1 năm cùng BCH Chi hội tích cực triển khai các phong trào và công tác Hội ND, chị Nọi đã giúp Chi hội nâng tổng số lên 65 hội viên, số quỹ sinh hoạt lên trên 16 triệu đồng, tăng gấp 6 lần so với trước; duy trì hoạt động bền vững của 1 tổ vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân gồm 9 thành viên, với tổng dư nợ 120 triệu đồng. Từ các nguồn quỹ trên, Chi hội ND thôn An Tiến đã giúp được nhiều hội viên có điều kiện phát triển kinh tế, thoát nghèo và nâng cao thu nhập.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cũng được Chi hội đẩy mạnh tổ chức để thu hút hội viên, nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên và nhân dân trong thôn. Bên cạnh những kết quả đạt được, chị Nọi còn tham mưu cho BCH Chi hội ND thôn An Tiến thành lập 1 HTX chăn nuôi và trồng trọt với 15 thành viên nhằm thúc đẩy phong trào ND đoàn kết, tương trợ giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, tích cực xây dựng nông thôn mới phù hợp với điều kiện của cơ sở.

Theo những con đường đất ngoằn ngoèo ra khỏi thôn An Tiến, xã Hoàng Văn Thụ, chúng tôi thấy vui về khi sắp tới bộ mặt của thôn sẽ được đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân trong thôn sẽ được nâng cao bởi những định hướng đúng đắn của đội ngũ lãnh đạo  địa phương, trong đó nòng cốt là lãnh đạo Hội ND xã và những cán bộ hội nhiệt tình, yêu và tâm huyết với phong trào, công tác Hội ND như chị Đào Thị Nọi. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem