25 lâm tặc trở về làm ăn lương thiện

Thứ ba, ngày 03/08/2010 06:07 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Theo thống kê, từ năm 2008 đến nay, toàn huyện Hoài Ân, Bình Định đã có trên 25 lâm tặc bỏ hẳn nghề, mở hướng phát triển trồng trọt, chăn nuôi và trở thành nông dân sản xuất giỏi.
Bình luận 0

Theo Chi cục Kiểm lâm Bình Định, trong thời gian gần đây, nhờ tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục Luật Quản lý, bảo vệ rừng, trên địa bàn huyện Hoài Ân đã có nhiều lâm tặc bỏ nghề, chuyển hướng làm ăn lương thiện.

Theo thống kê, từ năm 2008 đến nay, toàn huyện đã có trên 25 lâm tặc bỏ hẳn nghề, mở hướng phát triển trồng trọt, chăn nuôi và trở thành nông dân sản xuất giỏi với mức thu lãi từ 30-50 triệu đồng/năm.

Chính quyền địa phương và các ngành chức năng của huyện đã hỗ trợ vốn vay ưu đãi, đào tạo nghề, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi… giúp các gia đình sống gần rừng có điều kiện khó khăn phát triển sản xuất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem