25 trẻ tử vong do sởi

Thứ ba, ngày 08/04/2014 22:57 PM (GMT+7)
Trong bệnh viện Nhi T.Ư, nhiều trẻ đang bị biến chứng vì bệnh sởi với các triệu chứng viêm phổi, suy tim, suy đa phủ tạng, nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, theo nhận định của Bộ Y tế, dịch sởi diễn biến không đáng lo ngại và đang giảm.
Bình luận 0
Ngày 8.4, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị trực tuyến để bàn các biện pháp đối phó với bệnh sởi đang lan rộng hiện nay. TS Trần Đắc Phu - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết từ đầu năm 2014 đến nay cả nước ghi nhận hơn 6.600 trường hợp sốt phát ban trong đó gần 2.500 trường hợp được chấn đoán mắc bệnh sởi. Có đến 87,6% số trẻ mắc sởi không được tiêm chủng hoặc không rõ về tình trạng tiêm chủng, gần 10% trẻ mắc sởi đã tiêm mũi 1, chỉ có 4,2% trẻ đã tiêm đủ 2 mũi mà vẫn mắc bệnh. Số ca mắc sởi này thấp hơn nhiều so với dịch sởi năm 2009-2010 khiến hơn 8.200 trẻ bị mắc.

Hiện đã ghi nhận 25 ca tử vong do sởi và các biến chứng của sởi và trong số này cũng chỉ có 1 trẻ được tiêm chủng đầy đủ. “Các nghiên cứu đã cho thấy, chưa có sự biến đổi về virus sởi, cũng không có sự gia tăng độc lực”- ông Phu cho biết.

Trong khi đó, tại Bệnh viện Nhi T.Ư, bệnh sởi đã “độc chiếm” Khoa Truyền nhiễm với khoảng 200-250 bệnh nhân thường xuyên điều trị. PGS-TS Lê Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhi T.Ư cho biết, từ tháng 12 năm 2013 đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận khoảng 1000 ca bệnh sởi. Các ca nhập viện hầu hết đều bị biến chứng nặng như viêm phổi, suy hô hấp, suy đa phủ tạng, suy tim. “Xét nghiệm một số trẻ tử vong cho thấy, ngoài mắc sởi, bệnh nhi còn bị đồng nhiễm thêm 1-2 virus khác gây bội nhiễm hoặc càng làm suy giảm hệ miễn dịch của trẻ, khiến trẻ không còn sức chống chọi lại bệnh tật” – TS Hải khẳng định.

GS-TS Nguyễn Trần Hiển- Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cũng khẳng định, tình hình bệnh sởi của Việt Nam cũng tương đồng với dịch sởi của các nước trong khu vực và trên thế giới.

Từ đầu năm 2014 đến nay, các nước sát ta như Trung Quốc, Philippines, Nhật, Singapore cũng đã gia tăng các ca mắc sởi. “Trong tháng 4, tháng 5, sau khi thời tiết nóng lên, số trẻ tiêm chủng sởi cũng gia tăng thì bệnh sởi sẽ được đẩy lùi” – ông Hiển khẳng định. Ông Hiển còn lạc quan cho biết, nếu công tác tiêm chủng bệnh sởi được đẩy mạnh như hiện nay Việt Nam có thể sẽ đạt được mục tiêu loại trừ bệnh sởi vào năm 2017.

Diệu Linh (Diệu Linh )
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem