3 bước giúp người dân đăng kí xe máy tại Hà Nội nhanh chóng năm 2022
3 bước giúp người dân đăng kí xe máy tại Hà Nội nhanh chóng năm 2022
Việt Sáng
Thứ hai, ngày 06/06/2022 19:05 PM (GMT+7)
Luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa - Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, người dân cần tìm hiểu rõ những thông tin như thủ tục, hồ sơ trước khi đăng kí xe máy tại Hà Nội.
Bạn đọc hỏi: Tôi muốn đăng kí xe máy tại Hà Nội. Vậy thủ tục cần những gì để làm được đăng kí xe máy?
Luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa - Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, người dân cần tìm hiểu rõ những thông tin như thủ tục, hồ sơ trước khi đăng kí xe máy tại Hà Nội.
Thủ tục đăng ký xe máy tại Hà Nội
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ lúc mua xe và giấy tờ cá nhân
Khi mua xe máy, cửa hàng bán xe sẽ có hóa đơn giá trị gia tăng và 1 giấy kiểm tra chất lượng xe khi xuất xưởng (giấy đăng kiểm) cho bạn. Bạn cần kiểm tra giá mua xe ghi trên hóa đơn đỏ xem giá mua xe có nhỏ hơn hoặc bằng giá mua thực tế hay không, nếu giá mua ghi trên hóa đơn lớn hơn giá thực tế, bạn cần yêu cầu cửa hàng xe chỉnh sửa lại cho mình.
Bên cạnh đó, bạn cần chuẩn bị thêm 1 số loại giấy tờ cá nhân như chứng minh thư nhân dân (hoặc thẻ căn cước). Đây là những giấy tờ bạn sẽ phải mang theo trong suốt quá trình đăng ký.
Nếu như bạn là sinh viên lên Hà Nội học đại học, cao đẳng nếu có nhu cầu đăng ký xe máy tại Hà Nội, bạn cần chuẩn bị thêm giấy giới thiệu của trường đại học, cao đẳng nơi đang theo học, kèm theo đó là thẻ sinh viên.
Luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa - Đoàn LS TP Hà Nội cho biết, người dân cần tìm hiểu rõ những thông tin như thủ tục, hồ sơ trước khi đăng kí xe máy tại Hà Nội.
Bước 2: Nộp lệ phí trước bạ
Sau khi chuẩn bị đầy đủ những loại giấy tờ trên, bạn mang toàn bộ hồ sơ lên Chi cục thuế nơi bạn đang cư trú để làm thủ tục nộp lệ phí trước bạ (photo mỗi loại giấy tờ thêm 1 bản).
Khi lên làm thủ tục, bạn sẽ được cán bộ thuế đưa 2 tờ khai lệ phí trước bạ. Khai đầy đủ 2 bản và nộp lại cho cơ quan thuế. Cán bộ thuế sẽ hướng dẫn bạn đến kho bạc nhà nước cấp quận/huyện để nộp lệ phí trước bạ.
Theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP thì tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ thì phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ các trường hợp được miễn lệ phí trước bạ. Lệ phí trước bạ phải nộp được tính theo công thức sau:
Lệ phí trước bạ = Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%) x Giá tính lệ phí trước bạ.
Trong trường hợp này bạn mua xe máy mới và đăng ký tại nơi thường trú là Hà Nội (thành phố trực thuộc trung ương) thì theo Điểm a Khoản 4 Điều 7 Nghị định 140/2016/NĐ-CP mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%) là 5%.
Giá tính lệ phí trước bạ tùy từng trường hợp cụ thể, phụ thuộc vào giá mua thực tế, loại xe và nhà sản xuất, giá tính lệ phí trước bạ khác nhau.
Sau khi nộp thuế, cán bộ thu sẽ cấp cho bạn biên lai.
Bước 3: Đăng ký mới cho xe máy
Bạn cầm toàn bộ hồ sơ đã chuẩn bị tại bước 1 và biên lai nộp thuế đến cơ quan công an cấp quận/huyện nơi đang cư trú làm thủ tục đăng ký, cấp mới biển số xe máy.
Tại đây, bạn sẽ nhận được mẫu khai đăng ký xe máy theo mẫu 02 thông tư 16/2017/TT-BGTVT. Điền tờ khai theo mẫu hướng dẫn in tại trụ sở công an và tiến hành cà số khung, số máy.
Kẹp toàn bộ hồ sơ đã chuẩn bị, bao gồm cả tờ khai đăng ký và 02 mảnh giấy cà số khung, số máy đưa cho cán bộ công an để họ xác nhận và tiến hành xét xe.
Sau khi hoàn thành xét xe, cầm hồ sơ lên cán bộ 1 cửa tại trụ sở công an làm thủ tục đăng ký xe máy và nộp lệ phí làm biển.
Tại Hà Nội, lệ phí làm biển dao động từ 2 đến 4 triệu đồng tùy thuộc vào giá trị xe.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.