3 cô gái hầu tòa vì cưỡng hiếp đàn ông: "Chúng tôi chỉ đùa giỡn!"

Phương Đăng (theo Daily Mail) Thứ tư, ngày 26/07/2017 14:30 PM (GMT+7)
Ra hầu tòa sau khi bị bắt vì tội cưỡng hiếp một mục sư ở Zimbabwe, 3 "nữ quái" mới ở tuổi đôi mươi quanh co chối tội và ra sức biện minh rằng họ chỉ "đùa giỡn" nạn nhân. 
Bình luận 0

img

3 "nữ quái" Samdra Ncube, Riamuhetsi Mlauzi, và Mongiwe Mpofu quanh co chối tội, phủ nhận cưỡng hiếp mục sư.

Theo Daily Mail, 3 cô gái Sandra Ncube, 21 tuổi, Riamuhetsi Mlauzi, 23 tuổi, và Mongiwe Mpofu, 25 tuổi mới đây gây chấn động dư luận Zimbabwe sau khi bị bắt với cáo buộc bắt cóc, cưỡng hiếp và tấn công tình dục một mục sư. Công tố viên Petros Shoko cho biết, nạn nhân được giấu kín danh tính, là một mục sư tại nhà thờ ở Cowdray Park. 

Theo cáo trạng được đọc tại một tòa án ở Bulawayo, Zimbabwe, mục sư bị 3 "nữ quái" bắt cóc, ép lên giường và quan hệ tình dục...

Theo công tố viên Petros Shoko, mục sư tới nhà của 3 cô gái trên để đòi nợ vào ngày 14.7 và được mời vào trong nhà để lấy tiền.  

Nạn nhân cho biết, khi ông vừa bước vào trong nhà, một cô gái đã ôm lấy thắt lưng ông. Hai cô gái khác cũng có hành vi không đứng đắn với ông. Sau đó cả 3 ép mục sư lên giường và cưỡng hiếp nạn nhân.

 "Vào ngày 14.6, nạn nhân tới nhà các bị cáo đòi khoản tiền mà bị cáo Mlauzi nợ ông. Nhưng các bị cáo đã ép nạn nhân lên giường và giở trò không đứng đắn với nạn nhân. Ncube đã quan hệ với nạn nhân mà không có sự đồng ý của ông", công tố viên Shoko cáo buộc. 

Tuy nhiên, 3 "nữ quái" đều phủ nhận cưỡng hiếp mục sư dù thừa nhận đã "tấn công tình dục không đứng đắn" nạn nhân.

"Chúng tôi chỉ đùa giỡn. Tôi không nghĩ ông ấy lại nghiêm trọng hóa mọi việc", Ncube biện minh.

Trong khi đó, Mpofu cũng bác bỏ các cáo buộc nhưng thừa nhận việc đeo bao cao su cho nạn nhân.   "Chúng tôi có bao cao su khắp nhà và đúng là tôi đã đeo chúng (bao cao su) cho nạn nhân", Mpofu nói trước tòa.

Còn Mlauzi thì tuyên bố, cô ta muốn "dằn mặt" mục sư vì cho rằng người đàn ông này có thói quen nhìn phụ nữ tắm.

"Tôi chỉ muốn thử xem liệu ông ta có bị kích thích hay không", Mlauzi tuyên bố và nói thêm rằng, mình muốn chứng minh cho vị mục sư thấy rằng, ông ta cũng "bị kích thích" như những người đàn ông bình thường khác. 

"Tôi muốn ông ấy nhận ra rằng, ông ta không đặc biệt và cũng bị ảnh hưởng bởi sự kích thích tình dục. Khi tôi chạm vào ông ta, ông ta ngay lập tức bị kích thích. Đó là tất cả những gì chúng tôi muốn thấy", bị cáo Mlauzi nói. 

Nạn nhân đã được đưa tới Bệnh viên Trung tâm Mpilo để kiểm tra y tế và kết quả kiểm tra sẽ được trình lên các thẩm phán. Hiện cả 3 bị cáo đều bị tam giam cho tới ngày 7.8 khi phiên xét xử chính thức diễn ra.

Đầu tháng này, một nam giáo viên 39 tuổi ở Zimbabwe cũng nhập viện và tố cáo bị một nhóm "nữ quái" bắt cóc, đánh thuốc và cưỡng hiếp suốt 2 ngày. 

Người đàn ông đến từ Makoni, Chitungwiza được xác nhận bị thương nghiêm trọng với bộ phận sinh dục bị thâm tím nặng. Các bác sĩ tại Bệnh viện Waza đã phát hiện ra những dấu hiệu lạm dụng tình dục khác trên người nạn nhân. Cảnh sát Zimbabwe vẫn đang truy tìm 3 nữ quái bị cáo buộc cưỡng hiếp nam giá viên này. Nhóm nữ quái này bị cho là thuộc một băng đảng chuyên bắt cóc đàn ông địa phương lẫn khách du lịch để cưỡng bức lấy tinh dịch của họ đem bán.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem