3 cô gái trẻ bị bắn chết trên đường đi làm về khiến dân ở đây sợ hãi, hoang mang

Minh Nhật Thứ sáu, ngày 05/03/2021 15:39 PM (GMT+7)
Ba cô gái trẻ ở tuổi 18-20 là nhân viên truyền thông bị bắn chết ở thành phố Jalalabad, miền đông Afghanistan khi đang trên đường đi làm về trong bối cảnh làn sóng giết người đang gieo rắc nỗi sợ hãi cho người dân trong khu vực.
Bình luận 0
3 cô gái trẻ bị bắn chết trên đường đi làm về khiến dân ở đây sợ hãi, hoang mang - Ảnh 1.

Nhân viên bệnh viện và người thân chuyển thi thể của một trong 3 nữ nhân viên truyền thông bị bắn chết ngày 2/3 trong hai vụ tấn công riêng biệt tại một bệnh viện ở Jalalabad, Afghanistan.

Ông Zalmai Latifi, người đứng đầu đài truyền hình địa phương Enikas TV cho biết 3 cô gái ở độ tuổi từ 18 đến 20, làm việc trong bộ phận lồng tiếng của đài. Họ vừa tốt nghiệp, mới đi làm và rất năng động.

Các nguồn tin chính phủ cho biết, những nạn nhân này bị bắn chết trên đường đi làm về. Các nhân chứng cho biết, các tay súng đã bắn vào đầu họ trước khi bỏ trốn. Một người phụ nữ thứ tư bị thương. Một phát ngôn viên của bệnh viện cho biết nạn nhân đã nhập viện và đang nguy kịch.

Cảnh sát trưởng tỉnh Juma Gul Hemat cho biết nghi phạm cầm đầu vụ tấn công đã bị bắt và hắn có liên hệ với phiến quân Taliban. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của Taliban phủ nhận nhóm này có bất kỳ liên quan nào đến vụ tấn công.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh một làn sóng các vụ xả súng và đánh bom gắn trên xe đã nhắm vào các nhà báo, nhân viên xã hội dân sự và nhân viên cấp trung của chính phủ trong những tháng gần đây.

Chính phủ Afghanistan và một số cường quốc nước ngoài đã đổ lỗi phần lớn các cuộc tấn công cho Taliban, nhưng nhóm phiến quân phủ nhận liên quan. Taliban có sự hiện diện ở tỉnh Nangahar, miền đông Afghanistan, trong đó Jalalabad là thủ phủ.

“Việc giết hại có chủ đích các nhà báo có thể gây ra trạng thái sợ hãi trong cộng đồng báo chí, và điều này có thể dẫn đến việc tự kiểm duyệt, từ bỏ các hoạt động truyền thông và thậm chí rời khỏi đất nước", ông Mujib Khalwatgar, người đứng đầu nhóm vận động truyền thông Afghanistan cho biết.

Những cuộc tấn công này nhằm mục đích đe dọa; chúng nhằm làm cho các nhà báo thu mình lại; những thủ phạm hy vọng sẽ bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận ở một quốc gia nơi mà các phương tiện truyền thông đã phát triển mạnh mẽ trong suốt 20 năm qua. Điều này không thể được dung thứ ”, Đại sứ quán Mỹ tại Kabul cho biết trong một tuyên bố trên Twitter.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem