3 lần bị trọng tài từ chối bàn thắng, HLV Brazil nổi cơn tam bành

Tú Phạm Thứ tư, ngày 19/06/2019 13:10 PM (GMT+7)
HLV Tite đã giận dữ chỉ trích trọng tài sau trận Brazil hòa Venezuela với tỷ số 0-0 ở lượt trận thứ 2 bảng A Copa America 2019.
Bình luận 0

Phút 38 trận đấu giữa Brazil và Venezuela, trọng tài người Chile Julio Bascunan đã từ chối công nhận bàn thắng cho Selecao sau pha dứt điểm thành bàn của Roberto Firmino. Chân sút Liverpool bị phạt vì phạm lỗi với cầu thủ Villanueva.

img

HLV Tite nổi giận đổ tội cho trọng tài

Phút 60, Jesus sút bóng đập chân của Villanueva bật ra. Firmino lao vào tung ra đường căng ngang. Jesus ập vào sút tung lưới Venezuela nhưng trọng tài Julio Bascunan đã từ chối công nhận bàn thắng cho Brazil sau khi tham khảo VAR. Firmino bị phạt lỗi việt vị trước khi chuyền bóng cho Jesus ghi bàn.

Phút 87, Everton có cú căng ngang tạo nên tình huống lộn xộn trước khung thành Venezuela. Nhờ đó, Coutinho đã dứt điểm tung lưới thủ môn Farinez nhưng một lần nữa trọng tài lại từ chối công nhận bàn thắng cho chủ nhà Copa America 2019 sau khi tham khảo VAR. VAR xác định Firmino đã để bóng chạm tay khi tham gia tình huống tấn công dẫn đến bàn thắng này.

Giận dữ vì ba lần bị từ chối bàn thắng, HLV Tite đã công kích tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa Brazil và Venezuela.

“Chúng tôi đã không gặp may ở trận đấu này. Trọng tài đã có những quyết định chống lại chúng tôi. Các cầu thủ Brazil đã chiến đấu với tinh thần cao nhất và chơi hay hơn đối thủ. Đáng ra họ phải nhận được kết quả tốt hơn. Tuy nhiên, những quyết định của trọng tài đã ảnh hưởng đến kết quả của chúng tôi.

Trận đấu hòa này không hề ảnh hưởng đến vị thế của chúng tôi ở bảng A. Giờ chúng tôi tập trung toàn lực cho trận đấu với Peru”, nhà cầm quân 59 tuổi giận dữ nói.

Tương tự trận thắng Bolivia, NHM Brazil đã la ó phản đối đội nhà ở trận hòa Venezuela. Ở phút 57, khi HLV Tite tung Fernandinho vào thay Casemiro, CĐV Selecao đã huýt sáo phản đối nhà cầm quân Brazil và tiền vệ của Man City.

HLV Tite cho biết ông hiểu được phản ứng của NHM Brazil bởi CĐV nhà muốn có chiến thắng đồng thời khẳng định không hối tiếc khi tung Fernandinho vào thay Casemiro.

Hòa Venezuela, Brazil vẫn đứng đầu bảng A với 4 điểm giành được sau 2 lượt trận (Brazil bằng điểm Peru nhưng xếp trên nhờ chỉ số phụ). Vào ngày 23/6, Selecao sẽ đá trận cuối cùng vòng bảng gặp Peru.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem