3 nữ sinh vừa "ẵm" phần thưởng nửa tỷ đồng: Đam mê tiếng Anh từ 4 tuổi, bảng thành tích đáng nể

Tào Nga Thứ bảy, ngày 22/01/2022 08:46 AM (GMT+7)
Ba nữ sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị chia sẻ đều có niềm đam mê tiếng Anh từ nhỏ và không ngừng trau dồi kiến thức, kỹ năng mỗi ngày.
Bình luận 0

Sự tự chủ đối với giới trẻ

Chiều 21/1, 3 nữ sinh là Nguyễn Hoàng Châu Anh - lớp 10 Anh; Trần Việt Ngân và Nguyễn Ngọc Diễm - lớp 11 Anh, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị đã vượt lên 5 đội thi từ các trường THPT Chuyên cả nước để giành giải quán quân cuộc thi Speak To Lead năm 2021.

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, Nguyễn Hoàng Châu Anh cho biết: "Chúng em rất vui vì niềm đam mê học tiếng Anh và sự nỗ lực của chúng em đã được đền đáp và ghi nhận. Chúng em đã chuẩn bị kiến thức về những chủ đề mà cuộc thi đặt ra, các kỹ năng cần thiết, tinh thần quyết tâm và sự đồng lòng chung sức của cả đội. Đây là một trải nghiệm mới đầy thử thách nhưng chúng em cảm thấy mình đã vượt qua được, những giây phút đáng nhớ trong cuộc đời của chúng em".

3 nữ sinh vừa "ẵm" phần thưởng nửa tỷ đồng: Đam mê tiếng Anh từ 4 tuổi, bảng thành tích đáng nể - Ảnh 1.

Việt Ngân, Ngọc Diễm, Châu Anh vừa giành phần thưởng trị giá gần 520 triệu đồng sau cuộc thi hùng biện tiếng Anh. Ảnh: Tào Nga

Châu Anh cũng tiết lộ thêm: "Trong trận chung kết, chúng em đã bàn về chủ đề "Youth empowerment in Vietnam" (Sự tự chủ đối với giới trẻ). Đây là lần đầu tiên chúng em tiếp cận và nghiên cứu đề tài này, vì vậy, khi mới bắt đầu, chúng em có một chút băn khoăn nên khai thác theo hướng nào để có sức thuyết phục nhất.

Ở chỗ làm, người lớn thường được trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của mình, từ đó, họ trở nên thành công hơn trong công việc cũng như phát triển bản thân. Vậy còn giới trẻ thì sao? Giới trẻ cũng cần được đối xử như vậy, hay đúng hơn là cần nhiều chương trình đào tạo dành cho giới trẻ hơn. Để đạt được tính tự chủ, người trẻ cần phát huy khả năng sáng tạo cũng như tư duy phản biện thông qua các hoạt động ngoại khóa, các chương trình cộng đồng hoặc quốc tế, hay thậm chí là học nghề".

Bài thuyết trình 5 phút cùng với 3 phút trả lời câu hỏi từ ban giám khảo và các đội thi khác, Châu Anh, Việt Ngân, Ngọc Diễm đã xuất sắc mang về cho mình phần thưởng trị giá gần 520 triệu đồng từ ban tổ chức.

Đam mê tiếng Anh từ nhỏ

Mặc dù học khác lớp nhưng điểm chung của Châu Anh, Việt Ngân, Ngọc Diễm là đều học chuyên Anh và có niềm đam mê với tiếng Anh từ nhỏ. 

Châu Anh cho biết, em từng giành Giải Nhất học sinh giỏi văn hoá môn tiếng Anh cấp tỉnh năm lớp 9; Giải Nhất học sinh giỏi cấp thành phố môn tiếng Anh năm lớp 9; Giải Nhất hùng biện tiếng Anh cấp thành phố; Giải Nhì học sinh giỏi tiếng Anh lớp 12 và hiện tại là thành viên của đội tuyển học sinh giỏi Quốc gia cùng với các anh chị lớp 11 và 12; Giải Nhất cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet (IOE) cấp tỉnh lớp 11. Ngoài ra, Châu Anh còn giành giải B cuộc thi sáng tác tranh cấp thành phố và được vào vòng chung kết cuộc thi Piano "Tài năng miền Trung" và nhiều giải thưởng về mỹ thuật, âm nhạc và tiếng Anh khác.

Clip 3 nữ sinh giới thiệu bằng tiếng Anh. Clip: BTC

Nữ sinh lớp 10 thổ lộ, nhờ có mẹ là giáo viên dạy tiếng Anh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị nên Châu Anh đã có niềm yêu thích tiếng Anh từ lúc em 4 tuổi. "Tháng 3 tới, em sẽ tham dự kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia. Vì vậy, em sẽ cố gắng hết sức để đạt được kết quả tốt nhất. Uớc mơ của em là trở thành một nhà ngoại giao, vì vậy, em sẽ nỗ lực để biến ước mơ thành hiện thực".

Việt Ngân và Ngọc Diễm cũng có thành tích đáng nể. Việt Ngân từng đạt Giải Khuyến khích Tin học trẻ không chuyên cấp tỉnh năm lớp 5; Giải Nhì IOE cấp tỉnh năm lớp 6; Giải Nhì hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh năm lớp 8; Học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh năm lớp 9, 10, 11; Huy chương Bạc IOE cấp quốc gia năm lớp 11. 

Nữ sinh lớp 11 chia sẻ bắt đầu tiếp cận với tiếng Anh từ hồi 7 tuổi nhờ bố. Mục tiêu tương lai của Việt Ngân là đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi văn hoá quốc gia môn tiếng Anh vào năm sau. 

Với Ngọc Diễm, em đã từng tham gia trại hè ở Singapore và Mỹ, tham gia thi học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh và là học sinh giỏi 10 năm. "Từ lúc em tham gia trại hè ở Mỹ, niềm đam mê tiếng Anh trong em đã được khơi dậy, từ đó em luôn quyết tâm học và cải thiện kỹ năng", Ngọc Diễm cho biết.

Bí quyết để học giỏi của cả 3 nữ sinh trường Chuyên đó là chăm chỉ đọc các tài liệu, nghe nhạc, xem phim, đọc truyện bằng tiếng Anh. 

Chị Hoàng Thị Mỹ Hạnh, mẹ của Châu Anh chia sẻ: "Tôi rất vui vì đã giúp con có được niềm đam mê tiếng Anh. Tôi xúc động khi chứng kiến con và 2 chị lên bục nhận giải, vì đam mê và nỗ lực của các con đã được đền đáp. Đợt này dù con rất bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi Học sinh giỏi sắp tới nhưng đã quyết tâm để đạt được thành quả này. Đây là một trải nghiệm tuyệt vời và hy vọng nhờ đó các con sẽ có động lực hơn nữa để đạt được ước mơ của mình".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem