3 tàu cá Thanh Hóa mất liên lạc: Tàu TH 92886 TS đã kết nối với đất liền từ vịnh Bắc Bộ

P.V Thứ sáu, ngày 10/09/2021 22:07 PM (GMT+7)
Liên quan tới thông tin 3 tàu cá với 23 người hoạt động ở khu vực vịnh Bắc Bộ và vùng biển Hà Tĩnh mất liên lạc, tới 21h ngày 10/9, cơ quan chức năng đã liên lạc được với 1 tàu cá.
Bình luận 0

Liên quan tới thông tin 3 tàu cá với 23 người hoạt động ở khu vực vịnh Bắc Bộ và vùng biển Hà Tĩnh chưa liên lạc được từ đêm ngày 9/9 khi bão Conson tiến vào biển Đông, phóng viên Báo Dân Việt đã liên hệ với Đại tá Lê Văn Hùng - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa.

Qua điện thoại, Đại tá Lê Văn Hùng cho biết: "Trong số 3 tàu cá, chúng tôi đã liên lạc được với anh Tươi là chủ tàu cá TH 92886 hoạt động ngư trường Vịnh Bắc Bộ, gần đảo Bạch Long Vĩ. Cụ thể, lúc hơn 20h tối nay, chúng tôi đã gọi được cho anh Tươi và yêu cầu kiểm tra lại máy định vị, cho tàu vào nơi neo đậu an toàn. Như vậy, với tàu TH 92886, chúng ta không còn phải lo lắng gì".

3 tàu cá Thanh Hóa mất liên lạc: Tàu TH 92886 TS từ Vịnh Bắc Bộ đã kết nối với đất liền - Ảnh 1.

Đại tá Lê Văn Hùng - Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: BPTH

"Còn với hai tàu TH91922, TH91816 đi cùng nhau thành một nhóm đánh bắt. Tối qua 9/9, chúng tôi vẫn liên lạc được. Từ sáng hôm nay cho tới giờ, chúng tôi chưa liên lạc được bằng cả ICOM lẫn điện thoại.

Bằng kinh nghiệm của chúng tôi, cũng không loại trừ khả năng những tàu này đi đánh cá trên vùng biển Nghệ An, Hà Tĩnh thường tắt máy, giấu ngư trường.

3 tàu cá Thanh Hóa mất liên lạc: Tàu TH 92886 TS từ Vịnh Bắc Bộ đã kết nối với đất liền - Ảnh 2.

Tới chiều ngày 10/9, nhiều tàu cá ngư dân đã vào bờ tránh bão Conson. Ảnh: Nguyên An.

Lâu nay, có tình trạng, vì muốn giấu ngư trường nên ra đến vùng đánh bắt là nhiều tàu tắt máy liên lạc, hoặc không khai báo tọa độ với cơ quan có thẩm quyền, gây khó khăn trong việc thông báo tình hình thời tiết, phối hợp tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Trong trường hợp này, đồn biên phòng phải gọi đến số điện thoại ở nhà chủ tàu, nhờ người nhà liên hệ với tàu" - Đại tá Lê Văn Hùng nói.

Cũng theo Đại tá Lê Văn Hùng, trước mắt, Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa phối hợp cùng bộ đội biên phòng các tỉnh, thành phố Hải Phòng, Hà Tĩnh cùng gia đình chủ tàu xác minh, thông báo các phương tiện đang hoạt động gần khu vực hỗ trợ, quan sát tìm kiếm thông tin 2 tàu cá này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem