3 tàu chiến có số phận long đong nhất Đông Nam Á

Thứ sáu, ngày 06/12/2013 08:09 AM (GMT+7)
Tàu tuần tra xa bờ lớp Nakhoda Ragam (có nguồn gọi là tàu hộ tống) là biến thể nâng cấp của họ tàu chiến F2000.
Bình luận 0

Khởi nguồn từ ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng giữa Brunei và Anh vào năm 1994, năm 1995 Brunei đưa ra yêu cầu về gói thầu cung cấp 3 tàu tuần tra xa bờ (có chỉnh sửa). Cũng trong năm đó, hãng BAE Systems được lựa chọn là nhà thầu chính.

img

Lần lượt vào tháng 1, tháng 6 năm 2001 và tháng 6 năm 2002 3 KDB Nakhoda Ragam, KDB Bendhara Sakam và KDB Jerambak được hạ thủy tại nhà máy BAE Systems Marine ở Scotstoun, Glasgow.

Tuy nhiên tranh chấp về quyền lợi trong hợp đồng xảy ra khi hải quân Brunei từ chối nhận 3 tàu vì lý do không đáp ứng được yêu cầu đề ra. Phán quyết cuối cùng được đưa ra với lợi thế thuộc về BAE Systems, theo đó công ty RBTS (1 công ty nhà nước của Brunei) phải tiếp nhận 3 tàu này. Cùng năm đó Brunei ký thỏa thuận với nhà máy đóng tàu Lürssen của Đức về việc tìm khách hàng mới cho 3 tàu này, giá bán đưa ra của phía Brunei là 600 triệu bảng Anh.

Tuy nhiên, phải đến tận tháng 1 năm 2013, số phận cả 3 tàu mới được quyết định khi Indonesia chính thức công bố việc mua lại 3 tàu này.

Một số thông tin cơ bản của tàu:

img
Lượng giãn nước: 1.940t
Dài: 90m
Rộng: 12,8m

Tàu được trang bị 4 động cơ MAN 20 RK270 giúp tàu đạt được tốc độ 30 hải lý/giờ, tầm hoạt động tối đa 5000 dặm với tốc độ hành trình 12 hải lý/giờ.

Vũ khí, khí tài trang bị trên tàu gồm có:

- Pháo hạm 76ly Oto Melara Super Rapid, tốc độ bắn 110 phát/phút với tầm bắn tối đa 16km.

- Hai pháo 30ly MSI Defence DS 30B tốc độ bắn 650 phát/phút tầm bắn tối đa 10km.

- 2x4 tên lửa chống hạm Exocet Block 2 tầm bắn tối đa 70km.

- 16 tên lửa phòng không Seawwolf tầm bắn tối đa 6km có khả năng đánh chặn máy bay và tên lửa hành trình.2x3 ống phóng ngư lôi của BAE Systems.

- Ra đa tìm kiếm mục tiêu trên không, trên biển Insyte AWS-9 3D của BAE Systems

- Ra đa Insyte 1802SW của BAE Systems dẫn bắn cho tên lửa phòng không SeawolfSonar Underwater Systems TMS 4130C1 của hãng Thales. Tàu có sân đỗ trực thăng (diện tích 285m2) đủ khả năng cho trực thăng như S-70B đỗ, tàu không có hangar.

img

img

img

img

img
Sau khi Indonesia ký hợp đồng mua lại tàu có yêu cầu thay đổi 1 số vũ khí như, sử dụng tên lửa chống hạm Exocet Block 3 thay vì Block 2, thay tên lửa phòng không Seawolf bằng tên lửa chống hạm VL MICA.

Dự kiến 3 tàu được đưa vào biên chế hải quân Indonesia vào giai đoạn 2013-2014.


Linh Trân (Linh Trân)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem