3 thủ khoa cùng làm rạng danh trường Phan

Thứ năm, ngày 26/07/2012 09:00 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - “Trường Phan” (THPT Phan Bội Châu, TP.Vinh) là trung tâm đào tạo chất lượng cao của Nghệ An. Dù các trường chưa công bố hết điểm thi tuyển sinh nhưng năm nay đã có 3 học sinh trường Phan đỗ thủ khoa.
Bình luận 0

Thủ khoa Đặng Quang Huy: Học phải có khoa học

Quê xã Lam Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An), bố làm nghề kinh doanh tự do, mẹ làm công nhân tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Miền Trung. Tuy không phải là gia đình có truyền thống học hành nhưng ngay từ nhỏ Huy đã xác định mục tiêu cho riêng mình nên rất chăm chỉ phấn đấu học hành.

img
 

Từ những năm tiểu học và THCS, Huy luôn là học sinh giỏi toàn diện và giành được nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh. Năm lớp 10, Đặng Quang Huy thi đậu vào Trường THPT Phan Bội Châu- cái nôi đào tạo nhiều thủ khoa của cả nước.

Bản tính tự lập, tự phấn đấu và năng lực vượt trội của cậu học trò trường Phan đã cho em kết quả hôm nay. Đạt 28 điểm (ngoại ngữ 9,5; toán 10; văn 8,5), Đặng Quang Huy trở thành thủ khoa khối D Trường ĐH Ngoại thương.

Trao đổi về kinh nghiệm học tập, Huy cho biết: "Em không học siêng như các bạn khác mà chỉ nắm chắc kiến thức trên lớp, sau đó về nhà sắp xếp quỹ thời gian, lên lịch học tập. Biết sắp xếp thời gian học một cách khoa học thì sẽ làm được mọi việc, vẫn còn thời gian để chơi và tham gia các hoạt động khác”. Cô Lê Thị Nhung, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A2 chuyên tin, Trường THPT Phan Bội Châu nói: “Huy học giỏi toàn diện và ngoan hiền, hay giúp đỡ bạn bè!”.

Thủ khoa Nguyễn Hoàng Quân: “Nắm chắc kiến thức là ổn"

Khiêm tốn nhận mình “không có gì nổi bật” so với các bạn trong lớp, nhưng kết quả thi vào đại học của Quân thật đáng nể: Toán 8,5; lý 8,75; ngoại ngữ 9,25. Quân đã giành danh hiệu thủ khoa khối A1, Trường ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội.

img
 

Hỏi về kinh nghiệm học tập, Quân cho biết: “Kiến thức đều nằm ở trong sách giáo khoa và lời thầy giảng trên lớp. Nắm chắc kiến thức sẽ làm được các dạng bài tập khác. Còn ngoại ngữ thì em chú trọng từ vựng, ngữ pháp và thường xuyên nghe đĩa, tập dịch sách, báo bằng tiếng Anh sang tiếng Việt. Có cơ hội gặp gỡ người nước ngoài là em thực hành ngay".

Sinh ra trong một gia đình công chức bình thường ở TP. Vinh, từ lớp 1 đến lớp 9, Nguyễn Hoàng Quân luôn là học sinh giỏi của TP. Vinh. Lên lớp 10, Quân đậu vào lớp chuyên toán Trường THPT Phan Bội Châu. Theo học khối A, nhưng khi Bộ GDĐT có chủ trương mở thêm khối A1, Quân đã chuyển học theo khối này.

Thủ khoa Vũ Hồng Ái: “Luôn tìm cách giải mới”

Với toán 9,75 điểm, hóa 8,75 và sinh 9,5 điểm, Vũ Hồng Ái đã giành danh hiệu thủ khoa Trường ĐH KHTN - ĐH Quốc gia Hà Nội.

img
 

Vũ Hồng Ái sinh ra trong một gia đình tiểu thương ở thị trấn Diễn Châu (huyện Diễn Châu, Nghệ An). Từ nhỏ cậu bé này đã bộc lộ tư chất thông minh và có tiếng là thần đồng về môn toán. Năm lên lớp 10 Ái thi đậu vào chuyên toán Trường THPT Phan Bội Châu. Tại đây, Ái không những học giỏi mà còn là một lớp phó phụ trách nhiệt tình, gương mẫu, và là một cầu thủ bóng đá xuất sắc của trường.

Nói về bí quyết học tập, Ái chia sẻ: "Thời gian của em chủ yếu là học ở trường, nắm chắc kiến thức cơ bản, để từ đó mình tìm tòi, sáng tạo tìm cách giải mới. Tính em thích tìm tòi và khám phá". Chính vì cách học như thế nên Ái vẫn còn quỹ thời gian để chơi thể thao và tham gia các hoạt động xã hội. Ái đã 2 lần đi thi học sinh giỏi quốc gia và đều đoạt giải cao”.

Khoảng 10 năm trở lại nay, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã có 16 học sinh dự thi Olympic quốc tế và khu vực, giành được 4 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 6 huy chương đồng. Trong kỳ thi đại học năm 2011, có 34 học sinh của trường giành danh hiệu thủ khoa và đạt điểm cao.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem