Yên Bái: 300 người đang tìm kiếm cháu bé bị nước cuốn trôi

Hoàng Hữu - Lộc Chầm Thứ bảy, ngày 01/10/2022 10:43 AM (GMT+7)
Hiện nay, lực lượng chức năng huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái vẫn đang tìm kiếm cháu bé bị nước cuốn trôi vào chiều 30/9.
Bình luận 0

Trước đó, vào chiều 30/9, trên địa bàn huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái đã xảy ra một vụ tai nạn làm một cháu bé bị nước cuốn trôi.

Cháu bé bị nước cuốn trôi được xác định là G.T.D (SN 2014, trú tại thôn Giàng La Pán, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái).

Theo đó, khoảng 15 giờ ngày 30/9, trên đường đi từ nhà bà ngoại về nhà, cháu D bị trượt chân rơi xuống suối và bị nước cuốn đi.

Vẫn đang huy động lực lượng tìm kiếm cháu bé bị nước cuốn trôi ở Yên Bái - Ảnh 1.

Các lực lượng chức năng đang tìm kiếm cháu bé bị nước cuốn trôi. Ảnh: Lộc Chầm

Sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo huyện Trạm Tấu đã xuống địa bàn nắm bắt tình hình, động viên gia đình nạn nhân. Đồng thời, huy động hơn 300 người là lực lượng Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện và các cơ quan, đơn vị, nhân dân xã Bản Mù tìm kiếm.

Tuy nhiên do dòng suối chảy xiết, đến tối cùng ngày các lực lượng vẫn chưa tìm thấy người mất tích.

Vẫn đang huy động lực lượng tìm kiếm cháu bé bị nước cuốn trôi ở Yên Bái - Ảnh 2.

Lãnh đạo huyện Trạm Tấu thăm hỏi, động viên gia đình cháu bé bị nước cuốn trôi. Ảnh: Lộc Chầm

Sáng 1/10, trao đổi với PV Dân Việt, ông Vũ Lê Chung Anh, Chủ tịch UBND huyện Trạm Tấu cho biết, hiện nay huyện vẫn đang huy động lực lượng tìm kiếm cháu bé bị đuối nước vào chiều 30/9.

Cũng trong sáng 1/10, thay mặt lãnh đạo huyện, ông Giàng A Thào, Bí thư Huyện ủy và ông Nguyễn Thành Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Trạm Tấu đã đến thăm hỏi, động viên gia đình cháu D. Đồng thời, hỗ trợ gia đình cháu 18 triệu đồng.

Vẫn đang huy động lực lượng tìm kiếm cháu bé bị nước cuốn trôi ở Yên Bái - Ảnh 3.

Một số nhà hảo tâm đến hỗ trợ gia đình cháu bé. Ảnh: Lộc Chầm

Được biết, trên địa bàn huyện Trạm Tấu những ngày qua có mưa lớn trên 120mm, có nơi mưa rất to như: Xã Tà Xi Láng 273,2mm, Làng Nhì 181,2mm, Phình Hồ 180,64mm, Bản Mù 172,7mm, Xà Hồ 1356,8mm.

Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, huyện Trạm Tấu đang tiếp tục huy động lực lượng các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện, cán bộ, công chức và người dân xã Bản Mù, Pá Hu, Làng Nhì tổ chức tìm kiếm người mất tích.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem