300 tấn nước nhiễm xạ bị rò rỉ ra ngoài

Thứ tư, ngày 21/08/2013 14:16 PM (GMT+7)
Ngày 22.8, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) cho biết, ít nhất 300 tấn nước nhiễm xạ rất cao trong một bể chứa của nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 đã rò rỉ ra ngoài.
Bình luận 0

Lỗ rò rỉ nước nhiễm xạ rất cao được phát hiện ra trong ngày 19.8, khi mực nước trong bể chứa ở dưới mức 2,9m. Bể chứa bị rò rỉ cao 11m, chứa khoảng 1.000 tấn nước. Ước tính 300 tấn nước nhiễm xạ trong bể đã bị rò rỉ ra ngoài.

img
Quang cảnh nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 (nhìn từ trên cao)

Theo TEPCO, nước nhiễm xạ bị thất thoát ra có nồng độ 80 triệu becquerel/ lít, phát ra tia beta, như strontium-90.

Công ty TEPCO đang cố gắng ngăn không để nước nhiễm xạ lan ra rộng và làm sạch đất đai bị nhiễm xạ. Tuy nhiên, họ chưa kiểm tra được các bể chứa khác có bị rò rỉ hay không.

Được biết, các bể chứa được xây dựng quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 để chứa nước nhiễm xạ chảy ra từ các lò phản ứng hạt nhân đã từng bị sự cố trong trận động đất – sóng thần hồi đầu năm 2011, từ đó đã nhiều lần nước nhiễm xạ bị rò rỉ ra ngoài.

Cẩm Mai (Theo Xinhua, BBC) (Cẩm Mai (Theo Xinhua, BBC))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem