31-12: Phúc thẩm "người giàu nhất Quảng Ninh"

Chủ nhật, ngày 26/12/2010 17:52 PM (GMT+7)
Dân Việt - Phiên phúc thẩm vụ "người giàu nhất Quảng Ninh" giết người sẽ diễn ra vào ngày 31-12 sắp tới. Ở phiên sơ thẩm, anh em Phương "Linh hột" đã bị kết án tử hình.
Bình luận 0

Văn phòng Luật sư Phạm Hồng Hải và Cộng sự (Hà Nội) đã nhận được thông báo triệu tập luật sư bào chữa cho ba bị cáo kháng cáo trong vụ giết người của Phương “Linh hột” từ TAND Tối cao gửi.

Tại phiên toà sơ thẩm, hai đối tượng Nguyễn Tiến Phương, Nguyễn Tiến Chung đã bị kết án tử hình, Bùi Hải Bài bị kết án chung thân do đã gây nên cái chết của hai anh Nguyễn Minh Trí, Lê Văn Điệp, là nhân viên Công ty TNHH Hồng Kông, Quảng Ninh.

Cả ba bị cáo nói trên đều kháng cáo vì cho rằng bản án xử quá nặng.

 img
Ba bị cáo tại phiên tòa

Ba đối tượng nói trên đã chủ mưu và tham gia sát hại hai anh Nguyễn Văn Trí và Lê Văn Điệp vào cuối tháng 5-2009. 

Ngày 23-10-2009, Công an thành phố cảng Phòng Thành, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc đã phát hiện xác anh Lê Văn Điệp tại huyện Thượng Tư, thành phố cảng Phòng Thành, Quảng Tây. Riêng xác anh Nguyễn Minh Trí, các cơ quan chức năng và gia đình đã tổ chức truy tìm nhưng vẫn chưa thấy.

Viện KSND tỉnh đã truy tố ba bị cáo Nguyễn Tiến Phương, Nguyễn Tiến Chung tức (Phương, Chung “Linh hột”); Bùi Hải Bài về tội giết người.

Ngày 26-8, Tòa án sơ thẩm đã tuyên phạt hai bị cáo: Nguyễn Tiến Phương, Nguyễn Tiến Chung mức án tử hình; Bùi Hải Bài chịu mức án chung thân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem