"Bạc bịp" mang "đồ nghề" xuống phố gặp ngay 141

Chủ nhật, ngày 21/07/2013 20:22 PM (GMT+7)
Kiểm tra chiếc xe của Chuyển, lực lượng chức năng phát hiện một bộ dụng cụ chuyên dùng để đánh bạc và 80 triệu đồng. Chuyển thừa nhận, đó là "đồ nghề" y dùng để "kiếm ăn".
Bình luận 0

Khoảng 21h ngày 20.7, khi làm nhiệm vụ tại nút giao thông Lê Đức Thọ - Hồ Tùng Mậu (Hà Nội), tổ công tác đặc biệt Y7/141 Công an TP. Hà Nội do trung tá Lưu Mạnh Tuyến chỉ huy, phát hiện một người đàn ông đi xe máy Airblade BKS 29L1-34478 có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính.

Đối tượng Nguyễn Văn Chuyển thời điểm kiểm tra.

Đặng Ngọc Chuyển thời điểm kiểm tra.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong người đàn ông này có một con dao gấp nhọn. Kiểm tra cốp chiếc xe BKS 29L1-34478, tổ công tác phát hiện một bộ dụng cụ chuyên dùng để chơi bạc, gồm một chiếc đĩa sứ màu trắng, hai con vị thửa và một số tiền lớn khoảng 80 triệu đồng và 4 chiếc điện thoại di động.

Bộ dụng cụ đánh bạc được tổ công tác đặc biệt Y7/141 phát hiện trong xe máy của Chuyển

Bộ dụng cụ đánh bạc được tổ công tác đặc biệt Y7/141 phát hiện trong xe máy của Chuyển

Đấu tranh tại chỗ, đối tượng khai nhận tên là Đặng Ngọc Chuyển (SN 1966, trú tại Phú Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội). Chuyển thừa nhận, những dụng cụ mà tổ công tác Y7/141 tìm thấy trong cốp chiếc xe của Chuyển, là “đồ nghề” y dùng để "kiếm ăn" qua việc đánh bạc.

Tổ công tác Y7/141 cũng phát hiện số tiền 80 triệu đồng trong xe của Chuyển.

Tổ công tác Y7/141 cũng phát hiện số tiền 80 triệu đồng trong xe của Chuyển.

Hiện, tổ công tác Y7/141 đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Mai Dịch tiếp tục điều tra làm rõ.

Được biết, Chuyển là đối tượng có “tiếng” trong giới cờ bạc khu vực Từ Liêm.

Xuân Lực (Xuân Lực)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem