"Phát hoảng" với khả năng kiếm tiền cực khủng của Nadal

Thứ tư, ngày 13/11/2013 18:45 PM (GMT+7)
Khi mùa giải 2013 khép lại, Rafael Nadal đã bỏ túi tổng cộng 12.070.935 USD tiền thưởng và đây cũng là số tiền thưởng kỷ lục mà anh lập được trong 1 mùa giải.
Bình luận 0
Năm 2013 có thể coi là một năm thực sự thành công với Rafael Nadal. Hồi tháng 3 vừa qua, “Ông vua sân đất nện” người Tây Ban Nha tái xuất sau gần 6 tháng phải nghỉ thi đấu vì chấn thương. Chẳng mất nhiều thời gian, anh đã tìm lại phong độ đỉnh cao của mình và kết thúc năm với 10 danh hiệu cá nhân, trong đó có 2 Grand Slam.

Nadal kiếm bộn tiền trong năm 2013
Nadal kiếm bộn tiền trong năm 2013

Tính một cách chi tiết, trong năm 2013, Nadal đã tham dự cả thảy 18 giải đấu (17 giải đơn và 1 giải đôi nam) và 18 giải đấu này giúp anh bỏ túi tổng cộng 12.070.935 USD tiền thưởng. Trước đó, trong sự nghiệp thi đấu của mình, chưa năm nào Nadal vượt mức 10 triệu USD tiền thưởng. Vậy nên năm nay có thể coi là một cộc mốc đáng nhớ.

Với 12.070.935 USD tiền thưởng, Nadal đứng đầu bảng tổng sắp tiền thưởng trong năm 2013, hơn người đứng thứ hai, Novak Djokovic tới 872.988 USD. Tuy nhiên, nếu so với thành tích tiền thưởng trong năm 2011 và 2012 của đối thủ người Serbia, Nadal vẫn kém hơn chút ít. Năm 2011, Djokovic có 12.619.803 USD và năm 2012 có 12.803.737 USD. Cho đến nay, 12.803.737 USD/năm vẫn là số tiền thưởng cao nhất trong lịch sử quần vợt.

Ngoài 12.070.935 USD tiền thưởng từ các giải đấu, Nadal còn bỏ túi khoảng 3 triệu USD tiền thưởng “động viên” nhờ đạt những cột mốc do ATP đặt ra. Đầu tiên là 1 triệu USD từ Hiệp hội quần vợt Bắc Mỹ vì đứng đầu BXH Emirates Airline US Open 2013, tiếp đến là 2 triệu USD vì tham dự 8/9 giải ATP Masters 1000 trong năm và kết thúc năm 2013 với ngôi số 1 thế giới.

Nghĩa là, nguyên trong năm 2013, số tiền thưởng liên quan đến các giải đấu của Nadal đã vượt mốc 15 triệu USD. Chưa kể, trong 1 năm tài khóa vừa qua, “Ông vua sân đất nện” người Tây Ban Nha còn bỏ túi 26 triệu USD tiền quảng cáo và tài trợ. Với 41 triệu USD thu nhập cả thảy, có lẽ Nadal chỉ còn đứng sau Roger Federer nữa mà thôi (tổng thu nhập 68 triệu USD).
Tùng Lâm (Tùng Lâm)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem