"Thụt két" hàng trăm lượng vàng, trốn truy nã 21 năm vẫn không thoát

Thứ tư, ngày 30/04/2014 13:18 PM (GMT+7)
CSĐT Công an Q.6 cho biết vừa bắt được hai vợ chồng Nguyễn Khương Vũ và Nguyễn Thị Xuân Yến (đăng ký hộ khẩu thường trú tại 135/128 Hùng Vương, P.6, Q.6) là đối tượng bị truy nã toàn quốc về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN.
Bình luận 0
Theo hồ sơ, cách đây 21 năm (năm 1993) vợ chồng Vũ-Yến là nhân viên Công ty Bách hóa quận 6. Lợi dụng nhiệm vụ được giao là thủ quỹ của công ty, Yến đã thu hết tiền bán hàng và quỹ của công ty gồm 282 triệu đồng (tương đương 100 lượng vàng) rồi cùng chồng bỏ trốn vào ngày 5.3.1996.

Nguyễn Khương Vũ và Nguyễn Thị Xuân Yến khi bị di lý từ Tiền Giang về Công an quận 6 (TP.HCM). Ảnh: AD
Nguyễn Khương Vũ và Nguyễn Thị Xuân Yến khi bị di lý từ Tiền Giang về Công an quận 6 (TP.HCM). Ảnh: A.D

Khi bị bắt (ngày 28.4) hai vợ chồng này đang lẩn trốn tại xã Tân Hòa Đông, huyện Tân Phước (Tiền Giang) bằng giấy CMND mang tên họ khác. Từ số tiền chiếm đoạt được, cả hai mua ruộng vườn hàng chục hécta rồi lập trang trại chăn nuôi, khéo léo che giấu thân phận cho đến khi bị công an phát hiện.
Pháp luật TP.HCM (Theo Pháp luật TP.HCM)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem