"Trung Quốc đã triển khai tàu tuần tra siêu trọng"

Thứ ba, ngày 16/04/2013 15:39 PM (GMT+7)
Mạng tin Sankei ngày 16.4 dẫn nguồn tin Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết tàu Hải tuần 01 với lượng giãn nước 5.418 tấn đã chính thức nhận nhiệm vụ tại thành phố Thượng Hải vào sáng cùng ngày.
Bình luận 0

Hải tuần 01 là tàu có kích cỡ lớn nhất hiện nay của Trung Quốc và cũng là tàu tuần tra hiện đại nhất của nước này được trang bị thêm chức năng cứu hộ.

img
Tàu chiến Trung Quốc. Ảnh minh họa. (Nguồn: defensetech.org)

Báo chí Trung Quốc loan tin tàu Hải tuần 01 có khả năng sẽ được điều động đến Biển Đông và vùng biển xung quanh quần đảo Senkaku trên Biển Hoa Đông.

Cùng ngày, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết, ba tàu hải giám Trung Quốc đã đi vào vùng lãnh hải xung quanh quần đảo Senkaku ở Biển Hoa Đông hiện do Tokyo quản lý song Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và gọi quần đảo này là Điếu Ngư.

Theo Vietnam+
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem