"Tướng" Phúc và niềm tin mang tên Mạc Hồng Quân

Thứ tư, ngày 20/03/2013 07:02 AM (GMT+7)
Dân Việt - Trao đổi với Dân Việt vào hôm qua, HLV Hoàng Văn Phúc của tuyển Việt Nam tỏ ra rất tự tin về khả năng giành chiến thắng trên đất khách với "vũ khí" mang tên Mạc Hồng Quân...
Bình luận 0

So với trận gặp UAE, tuyển Việt Nam sẽ có những thay đổi gì về nhân sự và lối chơi ở cuộc đọ sức với Hong Kong tới đây, thưa ông?

-Yêu cầu chiến thuật với mỗi cầu thủ khác nhau trong mỗi trận đấu khác nhau. Ví dụ như Thành Lương có thể hoạt động tự do hơn để tạo đột biến. Về cơ bản, tôi sẽ giữ nguyên bộ khung nhân sự ở trận gặp UAE khi đá với Hong Kong.

img
Mạc Hồng Quân (trái) được kỳ vọng sẽ giúp tuyển Việt Nam vượt qua Hong Kong.
Ảnh: Minh Hoàng

Điều tôi lo lắng nhất là Quốc Anh đang bị sốt nhẹ. Việc thi đấu nhiều trong thời gian qua có phần khiến cậu ta quá tải. Nhưng tinh thần Quốc Anh tốt, hy vọng cầu thủ này có thể hồi phục, thi đấu tốt trận gặp Hong Kong.

Tôi mừng vì hai cầu thủ Việt kiều thời gian qua đã hòa nhập tốt với đội tuyển. Đặc biệt, chân sút Mạc Hồng Quân di chuyển nhanh, thông minh, dứt điểm tốt. Michal Nguyễn dù đang học tiếng Việt nhưng đã biết nhắc người đá cặp Gia Từ để phối hợp tốt hơn. Mạc Hồng Quân sẽ là nhân tố khiến hàng thủ đội chủ nhà bất ngờ.

img
HLV Hoàng Văn Phúc (phải) tự tin với hàng thủ có sự xuất hiện của Michal Nguyễn. Ảnh: Minh Hoàng

Tuyển Việt Nam đã thắng Hà Nội.T&T 4-1 trong trận giao hữu mới đây nhưng ông vẫn lo lắng. Vì sao?

-Tôi hài lòng về khả năng tấn công của đội tuyển. Nhưng cũng phải nhấn mạnh rằng, đó chỉ là 90 phút giao hữu và Hà Nội.T&T không đưa ra đội hình mạnh nhất. Trong trận đấu đó, hàng công với những Tấn Tài, Văn Quyết, Hồng Quân đã chơi tốt và ghi được 4 bàn thắng.

Nhưng hiệp 2, hàng thủ lại chơi không ổn định. Những buổi tập vừa qua, tôi đã tăng cường huấn luyện thêm 4 cầu thủ phòng ngự đặc biệt là bộ đôi trung vệ Michal Nguyễn – Gia Từ. Trong bóng đá, các cầu thủ phải liên lạc tốt, thường xuyên nhắc nhở nhau. Tín hiệu đáng mừng là lúc này cặp trung vệ đã hiểu ý nhau hơn nhiều.

Mạc Hồng Quân: "Ngày qua ngày, tôi cảm thấy mình đang hòa nhập tốt với các đồng đội. Việc có ghi bàn thắng hay không đối với tôi không quan trọng. Điều đặc biệt nhất là chiến thắng của toàn đội, mà gần nhất là cuộc đọ sức với Hong Kong.

Trận giao hữu năm ngoái, Việt Nam đã lội ngược dòng thắng Hong Kong 2-1. Phía trước, mục tiêu của đội tuyển là gì?

-Vừa qua, Hong Kong đã gọi thêm một số cầu thủ ngoại nhập tịch, đặc biệt nhất là mũi nhọn Jaimes McKee. (gốc Anh, cao 1.81m, sinh năm 1987). Chúng tôi tôn trọng đối thủ và đã chuẩn bị các phương án chơi đa dạng: Có thể cố gắng kiểm soát bóng, có thể đá preesing (áp sát, tấn công trên toàn mặt sân) trong từng thời điểm, có thể chơi phòng ngự-phản công tùy theo diễn biến trên sân.

Các cầu thủ có tư duy, kỹ thuật tốt và hy vọng họ sẽ vận hành nhuần nhuyễn lối chơi để phấn đấu giành 3 điểm trên sân Hong Kong.

Hong Kong đã hòa chủ nhà Uzbekistan ở trận ra quân vòng loại bảng E Asian Cup 2015. Ông đánh giá như thế nào về màn thể hiện của đối phương ở trận này?

-Trận đó, Hong Kong chơi trên sân khách, gặp đối thủ mạnh hơn nên phải đá phòng ngự “đổ bê tông” 1/3 sân nhà. Khi có bóng, họ gần như chỉ biết chuyền dài lên. Nhưng khi chơi trên sân nhà tiếp Việt Nam, có thể Hong Kong sẽ tấn công theo cách áp đặt. Cũng không loại trừ khả năng họ chơi phòng ngự, chờ chúng ta nóng vội dồn lên để khai thác những khoảng trống phía sau. Vì vậy, tuyển Việt Nam phải chuẩn bị các phương án và hy vọng các tuyển thủ sẽ thực hiện tốt.

Ông có thể giải thích lý do loại 2 cầu thủ Văn Nam (Nam Định), Tiến Thành (V.Hải Phòng)?

-Đây là 2 cầu thủ đầy tiềm năng, bị loại họ buồn, nhưng tôi cũng động viên học trò rằng cái đích quan trọng là SEA Games 2013. Ở hàng thủ hiện nay, ngoài Michal Nguyễn, Gia Từ còn có trung vệ Thanh Hào. Hậu vệ cánh Văn Phong cũng có thể chơi tốt nếu đá trung vệ nên ban huấn luyện đã tạm chia tay với họ.

Đội trưởng Tấn Tài: “Trận giao hữu năm ngoái, Hong Kong thi đấu bình thường. Nhưng trong bóng đá, khó nói trước điều gì, đặc biệt khi lực lượng của đội tuyển và đối phương cũng đều có sự thay đổi. Ngoài lợi thế sân nhà, khán giả nhà, thể hình cầu thủ Hong Kong to cao, chủ yếu chơi bóng bổng. Thời gian qua, chúng tôi đã cố gắng tập cách hạn chế đối phương, hướng tới kết quả tốt nhất.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem