360 độ Sao: Wan-Bissaka - "Cỗ máy chạy" phiên bản Antonio Valencia

Nguyễn Anh Thứ bảy, ngày 10/08/2019 12:10 PM (GMT+7)
“Bom tấn” đầu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2019 chính là Aaron Wan-Bissaka, thương vụ trị giá 50 triệu bảng. Hậu vệ 21 tuổi này chính là sự bổ sung cho hệ thống phòng ngự vốn thi đấu phập phù và ảnh hưởng không nhỏ đến thành tích của thầy trò Ole Gunan Solskjaer mùa trước.
Bình luận 0

Wan-Bissaka - "Bom tấn" trị giá 50 triệu bảng của M.U:

Wan-Bissaka truyền nhân mới của Antonio Valencia

Với triết lý mua sắm "xây nhà từ móng" và ưu tiên những cầu thủ trẻ tiềm năng, giàu sức chiến đấu, HLV Ole Gunan Solskjaer đã yêu cầu Ban lãnh đạo M.U phải làm mọi cách để chiêu mộ Aaron Wan-Bissaka từ Crystal Palace. Và hậu vệ 21 tuổi này đã trở thành cái tên đầu tiên đáp chuyến bay đến “Nhà hát của những giấc mơ” để khoác lên mình màu áo đỏ, đồng thời cùng các đồng đội mới nhận xứ mệnh cao cả là phục hưng lại những ngày tháng vinh quang trong quá khứ của đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh.  

img

Wan-Bissanka là thương vụ trị giá 50 triệu bảng của M.U.

Wan-Bissanka là ai mà có giá tới 50 triệu bảng ?

Chỉ cần bật máy tìm kiếm Google và gõ từ khóa Wan-Bissanka, chúng ta sẽ có vài thông tin cơ bản như sau: Wan-Bissaka năm nay 21 tuổi, đá hậu vệ phải, cao 1,83 m, là người Anh gốc Congo. Anh chơi ở vị trí hậu vệ cánh phải và là một trong những cầu thủ trẻ tiềm năng nhất của bóng đá xứ sở sương mù. Nhưng câu hỏi đặt ra là một cầu thủ trẻ chưa có thành tích gì quá nổi bật liệu có đáng giá tới 50 triệu bảng? Phải chăng M.U đã mua hớ?

Hãy cùng bỏ ra ít phút để tìm hiểu lý do vì sao nhà Glazer lại đồng ý chi ra 50 triệu bảng để HLV Ole Gunan Solskjaer chiêu mộ một cầu thủ năm nay mới bước sang tuổi 21 và cũng chỉ mới có hơn 1 mùa xuất hiện tại Premier League!

Máy quét thượng hạng của giải Ngoại Hạng Anh.

Wan-Bissaka sinh ngày 26/11/1997 tại thị trấn Croydon, Vương quốc Anh. Dù sinh ra ở xứ sở sương mù, song cha mẹ của Wan-Bissaka lại là những người di cư từ đất nước Congo xa xôi. Ngay từ nhỏ, cầu thủ chạy cánh có 2 quốc tịch này đã tạo được ấn tượng mạnh mẽ nhờ tố chất chơi bóng khác biệt so với đám bạn cùng trang lứa. Anh được gọi vào đội trẻ của CLB Crystal Palace ngay khi mới tròn 11 tuổi. Rồi sau đó, rất nhanh chóng Wan-Bissaka được HLV Frank De Boer đôn lên đội 1 vào mùa Hè năm 2017 và là trụ cột của đội 1 Crystal Palace ở mùa 2018/19 (đá chính 35/38 trận của Ngoại Hạng Anh). Anh được mệnh danh là “Người không phổi” của đội bóng có biệt danh “Những chú đại bàng”.

HLV Roy Hodgson nhận xét về cậu học trò của mình mùa trước:"Điều tôi thích ở cậu ấy (Wan-Bissanka) đó là cách cậu ấy chăm chỉ thi đấu. Sự chuyên nghiệp mà cậu ấy thể hiện cũng như cách cậu ấy luôn giữ được đôi chân của mình trên mặt đất, bất kể báo chí viết ra sao về cậu ấy".

Tuy không mạnh ở khả năng tấn công, nhưng Wan-Bissaka lại có quyền tự hào về khả năng phòng ngự tuyệt vời của mình. Thật vậy, cầu thủ này không chỉ phá bóng nhiều nhất Crystal Palace mùa trước, mà anh còn vô đối về số lần tắc bóng thành công, đồng thời sở hữu khả năng tranh chấp tay đôi hết sức ấn tượng .

Nói về khả năng tắc bóng thành công thì Wan- Bissanka nằm trong top đầu của giải bóng đá Ngoại Hạng Anh. Cụ thể, cầu thủ 21 tuổi này thực hiện 162 cú tắc bóng và thành công tới 130 lần, tức là có tỷ lệ thành công lên tới 80%. Ngay cả khi đối đầu với những đại gia trong top 6 của EPL, Wan- Bissanka vẫn có tỷ lệ chiến thắng rất cao. Ngoài ra, theo số liệu thống kê từ Whoscore thì khả năng đấu tay đôi của cựu cầu thủ U20 Anh còn ấn tượng hơn rất nhiều khi anh sở hữu tỷ lệ chiến thắng lên đến 92%. Thậm chí, trong những pha “1 chọi 1” với các tiền đạo đối phương, tỷ lệ chiến thắng của Wan- Bissanka gần như tuyệt đối.

Chứng kiến những con số thống kê vô cùng thuyết phục kể trên, Ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” đã hoàn toàn bị thuyết phục và quyết định chi ra con số 50 triệu bảng để đưa về một trong những hậu vệ xuất sắc nhất của giải bóng đá Ngoại Hạng Anh mùa trước về sân Old Trafford.

img

Thống kê ấn tượng của Wan-Bissanka ở mùa giải 2018/19.

Truyền nhân mới của Antonio Valencia

Antonio Valencia – “Người không phổi” của M.U, đã quyết định chia tay CLB để trở lại quê nhà thi đấu. Không nói gì ai cũng biết, tầm ảnh hưởng của hậu vệ kỳ cựu người Ecuador này lớn thế nào với sân Old Trafford. Ngoài thể chất bền bỉ và khả năng chơi bóng mạnh mẽ, Valencia còn là một mũi tấn công cực kỳ lợi hại bên hành lang cánh phải của “Quỷ đỏ” trong suốt 5 năm trở lại đây.

Theo một nghiên cứu của FIFA cách đây 1 năm, Antonio Valencia là cầu thủ chạy nhanh nhất thế giới với vận tốc 35,1 km/h. Con số này ấn tượng hơn cả Gareth Bale (34,7 km/h), Cristiano Ronaldo (33,6 km/h), Theo Walcott (32,7 km/h) hay Lionel Messi (32,5 km/h).

img

Valencia từng là "cánh chim không biết mỏi" của M.U.

Nhưng tuổi tác và những chấn thương đã khiến “máy chạy” của M.U dần dần đánh mất phong độ, đồng thường xuyên phải làm bạn với ghế dự bị (mùa trước chỉ ra sân tổng cộng có 9 trận). Sự thiếu vắng của Valencia đã để lại một lỗ hổng cực lớn bên hành lang cánh phải, khi 2 diễn viên đóng thế đóng thế là Ashley Young và Diego Dalot đều không đáp ứng được kỳ vọng. Vậy nên, ngay khi thị trường chuyển nhượng mùa hè 2019 mở cửa, HLV Ole Gunan Solskjaer đã lập tức thúc giục Ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” chiêu mộ bằng được Wan- Bissanka.

Hậu vệ huyền thoại của M.U là Gary Neville hết sức phấn khích khi đội bóng cũ của mình có được chữ kí của Wan-Bissanka .

Gary Neville nhận xét: "Wan-Bissaka thực sự rất tài năng và cậu ấy hoàn toàn phù hợp với M.U. đội bóng luôn thích ký hợp đồng với những ngôi sao trẻ tiềm năng như vậy. Theo tôi, M.U không vung tay quá trán khi sẵn sàng trả Crystal Palace đến 50 triệu bảng. Lý do đơn giản là vì giá trị của Wan-Bissaka xứng đáng với con số nói trên”.

Sự có mặt của Wan-Bissanka khiến các CĐV của M.U phần nào an tâm cho vị trí hành lang cánh phải, và cầu thủ 21 tuổi này hứa hẹn sẽ là một Valencia mới của đội bóng thành Manchester trong tương lai không xa.

Các chuyên gia của Bleacher Report thì đánh giá: “Wan-Bissaka là hậu vệ cánh phải hay thứ nhì EPL mùa 2018/19, sau mỗi Trent Alexander-Arnold của Liverpool. ​Thậm chí được đánh giá cao hơn cả Kyle Walker của ĐKVĐ Man City”.

Đôi nét thú vị về Wan-Bissanka

img

Wan-Bissaka là người hưởng lương thấp nhất tại Crystal Palace mùa trước.

Chỉ mới ra mắt đội 1 Crystal Palace vào tháng 2/2018, không quá khó hiểu khi Wan-Bissaka chỉ nhận được khoản thù lao khiêm tốn là 8.000 bảng/tuần, thấp nhất CLB. Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi vào thời điểm Wan-Bissaka đặt bút ký hợp đồng với M.U. Mức lương của anh theo tiết lộ tăng lên 80.000 bảng/tuần, cao gấp 10 lần so với con số ở đội bóng cũ.

Wan-Bissaka là fan của M.U từ lúc nhỏ

img

Wan-Bisanka từ bé đã có ước mơ khoác áo M.U.

Trong một bức ảnh mới được truyền thông Anh đăng tải, cậu bé Wan-Bissaka đang mặc một chiếc áo của M.U khi ngồi trong lòng mẹ. Giấc mơ được chơi cho “Quỷ đỏ” từ thủa nhỏ giờ đã trở thành sự thật đối cầu thủ có 2 quốc tịch này.

Wan-Bissaka từn khoác áo tuyển trẻ Congo

Wan-Bissaka sinh ngày 26/11/1997 tại thị trấn Croydon, Anh. Dù sinh ra ở xứ sở sương mù song cha mẹ của Wan-Bissaka là những người di cư từ Congo. Do đó, Wan-Bissaka có quyền chơi cho ĐTQG CHDC Congo. Trên thực tế, tân binh của M.U đã có 1 lần khoác áo đội U20 Congo, và đó là trận thua 0-8 trước U17 Anh hồi tháng 10/2015. Cho tới nay, đây là lần duy nhất Wan-Bissaka thi đấu cho đại diện Trung Phi. Sau này, Wan-Bissaka đã chuyển sang thi đấu cho đội U20 và U21 Anh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem