360 độ sao

  • Nếu là cách đây hơn 1 tháng thì có lẽ ít ai biết rằng Ansu Fati là ai, nhưng sau khi sao mai của Barcelona tỏa sáng rực rỡ tại La Liga thì anh chàng này đã trở thành tâm điểm bàn tán.
  • Tính đến thời điểm này, Christian Pulisic đã góp mặt trong 4 trận đấu của Chelsea ở Premier League, với thời gian thi đấu thực tế 277 phút. Tiền vệ 20 tuổi người Mỹ cũng đã có cho mình một pha kiến tạo thành bàn. Với mức phí chuyển nhượng 58 triệu bảng, Pulisic là cầu thủ đắt giá nhất thứ Ba trong lịch sử Chelsea. Thương vụ Pulisic được Chelsea và Dortmund chốt hạ xong từ tháng 1/2019 nhưng phải đến Hè này, Pulisic mới chính thức cập bến Stamford Bridge.
  • Dani Ceballos mới chỉ chơi 170 phút tại Premier League, sau khi gia nhập Arsenal theo bản hợp đồng mượn có thời hạn đến hết mùa giải 2019/20 từ Real Madrid. Nhưng tiền vệ 23 tuổi này sớm đã tạo ra sức hút mạnh mẽ tại Bắc London.
  • Segio Busquest là một phát minh thế kỷ của HLV Pep Guardiola, và sau 7 năm, nhà cầm quân người Tây Ban Nha lại có dịp mở cờ trong bụng khi có được chữ ký của Rodri Hernandez - cầu thủ được giới chuyên môn đánh giá có thể vượt qua được cả đẳng cấp của tiền vệ thuộc biên chế Barcelona trong tương lai.
  • “Bom tấn” đầu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2019 chính là Aaron Wan-Bissaka, thương vụ trị giá 50 triệu bảng. Hậu vệ 21 tuổi này chính là sự bổ sung cho hệ thống phòng ngự vốn thi đấu phập phù và ảnh hưởng không nhỏ đến thành tích của thầy trò Ole Gunan Solskjaer mùa trước.
  • Cú ra chân tung lưới David De Gea ấn định thắng lợi 2-0 cho Man City ở trận derby Manchester tại Old Trafford vài ngày trước là bàn thắng thứ 10 của Leroy Sane tại Premier League 2018/19, là pha lập công thứ 16 của cầu thủ tấn công 23 tuổi trên tất cả các mặt trận. Một kỉ lục cá nhân mới của Sane!
  • Có thể thấy được rằng, một người khiêm tốn như tiền vệ Xavi cũng phải dành rất nhiều mỹ từ dành cho tiền vệ nhỏ này, điều đó chứng tỏ những gì Verratti làm được cho đến lúc này là cả một quá trình khổ luyện để đi đến được thành công
  • Mùa trước, trong mùa giải đầu tiên khoác áo Liverpool, Andrew Robertson là 1 trong những phát hiện lớn nhất. Còn mùa này, anh là chắc chắn là 1 trong những hậu vệ cánh nổi bật nhất châu Âu. Với 9 pha kiến tạo thành bàn tại Premier League, không hậu vệ nào tronng 5 giải VĐQG hàng đầu, sở hữu số đường chuyền thành bàn nhiều như Robertson.
  • Ash Celtic, một CLB nghiệp dư phía Tây Liverpool. Những ngày Hè 2002. Mike Gerland, HLV lứa U10 của CLB, như bao buổi chiều cuối tuần, mải mê theo dõi “những chú nhóc của ông” chiến đấu trên sân bóng thuộc khuôn viên của trung học địa phương. Đầu tuần, đội U10 của Mike đón chào một thành viên mới. Một chú nhóc chưa đầy 8 tuổi, có bố là người Nigeria di cư tới Anh và mẹ là người bản địa. Hôm nay là trận đầu tiên của cậu cho đội U-10 Ash Celtic.
  • Ít ai biết được rằng để có vị thế là một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới như bây giờ, Van Dijk từng trải qua một hành trình đầy gian khó. Anh từng là nhân viên bồi bàn, rửa chén bát, từng chơi hết vị trí này tới vị trí khác và từng đối mặt với cái chết… Nhưng may sao, Van Dijk đã vượt qua tất cả. Để rồi bây giờ chúng ta mới được chứng kiến một Van Dijk quá hay trong màu áo Liverpool.