4 "yêu râu xanh" hiếp dâm tập thể bé gái 13 tuổi

Thứ sáu, ngày 28/03/2014 13:58 PM (GMT+7)
Một nữ sinh lớp 8 bị 4 tên “yêu râu xanh” 9X chuốc rượu say rồi ép buộc đến chỗ vắng, thay phiên nhau hãm hiếp.
Bình luận 0
Ngày 26.3, TAND tỉnh Long An đưa vụ án hiếp dâm trẻ em tập thể ra xét xử sơ thẩm. Nạn nhân là T.T.T.A, SN 2000, ngụ ấp Bình Khương, xã Thuận Mỹ, học sinh lớp 8 Trường THCS Thuận Mỹ, huyện Châu Thành.

Theo cáo trạng tối 28.8.2013, A đi đến nhà ông ngoại (cách nhà khoảng 500 mét) để ngủ. Đến nơi A thấy còn sớm nên vào nhà bạn mượn vở chép bài thì gặp Trần Chí Công (22 tuổi, ngụ cùng ấp) rủ đi uống nước ở quán Cẩm Hồng, cách đó vài chục mét.

Sau đó, Công bảo A ngồi đó chờ một chút, y đi rủ thêm Trần Văn Sang (24 tuổi), Hồ Chí Thanh (19 tuổi) và Phạm Thanh Cường (tự Tí, đều ngụ ấp Bình Khương, xã Thuận Mỹ) đến ngồi uống nước chung. Một lúc sau, 4 đối tượng này kêu chủ quán mang 1 chai rượu để uống. Nhóm đối tượng mời rượu nhưng A từ chối liền bị chúng ép phải uống, nếu không uống sẽ đánh.

Vì lo sợ bị đánh, A cắn răng nuốt từ ngụm rượu cay xé họng nhưng không dám hé răng. Ngồi được một lúc, A thấm rượu, choáng váng, thấy vậy tên Sang đứng vậy lấy xe Honda đưa A về, A ngồi giữa tên Công ngồi phía sau, còn tên Cường và Thanh lấy xe đạp của A chạy theo sau.

Do có ý đồ từ trước, nên bọn chúng không đưa A về nhà mà chạy thẳng đến đến khu vực vắng vẻ. Chạy được một đoạn, A nhìn sang hai bên đường thấy không phải đường về nhà liền yêu cầu tên Sang dừng xe lại và định kêu cứu thì bị tên Công bịt miệng, hăm dọa nếu kêu la lớn thì sẽ bóp cổ chết.

Lúc này tên Sang tăng ga chạy thắng đến khu vực cống Sông Cui thuộc ấp Bình An, xã Thuận Mỹ. Khi đến nơi tên Công lột quần áo A ra và thực hiện hành vi đồi bại. Sau tên Công, lần lượt các tên Sang, Cường, Thanh thay nhau làm nhục A. Đến gần gần 23h cùng ngày, bọn chúng mới đưa A về nhà. Hai ngày sau, trong giấc ngủ A giật thót người luôn miệng kêu cứu, nghe vậy bà Lê Thị H (mẹ A) dỗ dành và gặng hỏi, A mới nói ra sự thật. Gia đình làm đơn tố cáo các đối tượng và chúng bị bắt ngay sau đó.

Đứng trước vành móng ngựa các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Hồ Chí Thanh 16 năm tù, Trần Chí Công 15 năm tù, Phạm Thanh Cường Trần Văn Sang đều 13 năm tù, cùng tội danh “Hiếp dâm trẻ em”. Hội đồng xét xử cũng buộc các bị cáo bồi thường về tổn thất tinh thần 40 triệu đồng.
Diệu Thanh (Diệu Thanh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem