4 cặp “yêu nhau” trong nhà nghỉ nhưng... không biết tên bạn tình

Thứ hai, ngày 22/07/2013 18:40 PM (GMT+7)
Bị công an bắt quả tang khi đang “mây mưa”, cả 4 đôi nam nữ cho biết họ yêu nhau. Tuy nhiên, khi cơ quan công an tách riêng khai thác thì họ đều không nói ra được tên, tuổi của bạn tình.
Bình luận 0

Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) vừa triệt phá vụ mua bán dâm tại nhà nghỉ Thiên Phú (ở phố Nguyễn Khoái, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng). Theo đó, khoảng 21 giờ 30 ngày 21.7, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Hai Bà Trưng bất ngờ kiểm tra nhà nghỉ Thiên Phú. Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan công an bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Ành minh họa
Ảnh minh họa

Tuy nhiên điều đáng chú ý, vào thời điểm bị bắt, cả 4 cặp nam nữ khai rằng họ là người yêu của nhau nên đưa nhau vào nhà nghỉ để “hành lạc”. Tuy nhiên, khi cơ quan công an tách riêng từng người để khai thác thì họ lại không nói chính xác được tên, tuổi của người mà họ nhận là “người yêu”. Vì vậy, sau đó những người này đã thừa nhận, họ đang mua bán dâm.

Theo điều tra ban đầu, trong 4 cô gái bị bắt thì Nguyễn Thị Nhung ( 21 tuổi, quê ở huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng) là người đứng ra môi giới bán dâm để hưởng hoa hồng. Chủ nhà nghỉ Thiên Phú là Đỗ Huy Tính (53 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) sau đó cũng được triệu tập lên cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc.

Một cán bộ điều tra Công an quận Hai Bà Trưng cho hay, những cô gái bị bắt đến từ nhiều tỉnh thành, họ thường đứng bắt khách ở quanh khu vực cổng bệnh viện Việt Xô hay vườn hoa Bác Cổ. Mỗi lần "mua vui" cho khách, gái mại dâm thu trọn gói là 300.000 đồng. Đáng chú ý, trong số 4 cô gái bị bắt có một cô gái đang mang bầu 6 tháng.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xuân Lực (Xuân Lực)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem