4 khu vực ở Ukraine xin TT Putin cho sáp nhập vào Nga; Mỹ kêu gọi công dân lập tức rời Nga

Phương Đăng (theo BI/AA/TASS) Thứ năm, ngày 29/09/2022 06:29 AM (GMT+7)
Những người đứng đầu khu vực Donetsk, Lugansk ở Đông Ukraine và Kherson, Zaporizhzhia ở phía Nam Ukraine được Nga hậu thuẫn đang tìm cách chính thức hóa kết quả trưng cầu dân ý bằng cách thỉnh cầu Tổng thống Putin sáp nhập các lãnh thổ này vào Nga.
Bình luận 0
4 khu vực ở Ukraine xin TT Putin cho sáp nhập vào Nga; Mỹ kêu gọi công dân lập tức rời Nga - Ảnh 1.

Các binh sĩ dự bị Nga mới được động viên nhập ngũ tham dự lễ xuất quân ở Sevastopol, Crimea, vào ngày 27/9. Ảnh Getty

Ông Denis Pushilin, đại diện của chính quyền ly khai ở vùng Donetsk hôm 28/9 tuyên bố trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn nhà nước Nga TASS rằng ông sẽ đích thân tới Moscow để thỉnh cầu Tổng thống Nga Putin chính thức sáp nhập khu vực này vào Nga sau cuộc trưng cầu dân ý gần đây.

Ông Leonid Pasechnik, lãnh đạo của Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng cũng nói với TASS rằng ông cũng sẽ tới thủ đô của Nga "để hoàn tất các thủ tục gia nhập Nga".

Tương tự, chính quyền quân sự-dân sự ly khai ở khu vực Zaporizhzhia do quân đội Nga kiểm soát cho biết, người đứng đầu khu vực, ông Evgeny Balitsky sắp đến Moscow với cùng mục đích. Đồng nghiệp của ông Balitsky - người đứng đầu chính quyền quân sự-dân sự Kherson, Vladimir Saldo cũng lên tiếng yêu cầu ông Putin chấp nhận sáp nhập vùng lãnh thổ này là một phần của Nga trên Telegram.

Truyền thông nhà nước Nga đưa tin, 98% cử tri đã chọn gia nhập vào Nga sau cuộc trưng cầu dân ý ở Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk và Lugansk diễn ra trong 5 ngày từ 23/9 đến 27/9. Cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập Nga ở 4 khu vực trên đã bị Mỹ và phương Tây lên án rộng rãi. Các quốc gia châu Âu và Mỹ mô tả các cuộc trưng cầu dân ý là "giả mạo" và nhấn mạnh rằng họ sẽ không công nhận chúng.

Trong một diễn biến liên quan, Đại sứ quán Mỹ tại Moscow cho biết trong một cảnh báo an ninh mới rằng, công dân Mỹ không nên đến Nga đồng thời kêu gọi những người đang đi du lịch hoặc cư trú tại nước này phải rời đi "ngay lập tức", đồng thời cảnh báo rằng những người mang hai quốc tịch có thể bị bắt đi nghĩa vụ quân sự sau khi Nga ban bố lệnh động viên một phần để tìm thêm người chiến đấu ở Ukraine.

"Nếu bạn muốn rời khỏi Nga, bạn nên thực hiện càng sớm càng tốt", cảnh báo của Đại sứ Mỹ tại Moscow cho biết.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem