4 thí sinh vi phạm quy chế thi đánh giá năng lực bị đình chỉ

Minh Châu Thứ hai, ngày 27/03/2023 11:53 AM (GMT+7)
Theo Trung tâm khảo thí - Đại học Quốc gia Hà Nội, các thí sinh bị đình chỉ thi sẽ bị hủy kết quả thi và dừng phục vụ các đợt thi còn lại trong năm 2023.
Bình luận 0

Trong hai ngày 25-26/3/2023, đợt thi đánh giá năng lực thứ 2 của kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội đã diễn ra tại 8 điểm thi gồm Trung tâm Khảo thí lực Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường ĐH Công nghệ, Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn, Học viện Ngân hàng, Trường Đại học Thăng Long, Trường ĐH Tài nguyên Môi trường, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, Sở GDĐT Hải Phòng.

4 thí sinh vi phạm quy chế thi đánh giá năng lực bị đình chỉ  - Ảnh 1.

Thí sinh thi đánh giá năng lực tại Hà Nội hôm 26/3. Ảnh: HSA

Theo Trung tâm Khảo thí, số lượng đăng ký dự thi đợt hai là 12.266 thí sinh, tỉ lệ thí sinh dự thi đợt 302 đạt 98,1%. Trong hai ngày thi có 4 thí sinh vi phạm quy chế thi đánh giá năng lực.

Trung tâm khảo thí - Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, thí sinh bị đình chỉ thi sẽ bị hủy kết quả thi và dừng phục vụ các đợt thi còn lại trong năm 2023 nếu đã đăng ký ca thi.

Đợt thi đánh giá năng lực thứ 3 sẽ diễn ra vào ngày 8-9/4 tại Hà Nội, Nam Định, Hưng Yên, Thanh Hóa. Đến thời điểm hiện tại số lượng thí sinh dự thi đánh giá năng lực các đợt thi năm 2023 là 83.280 thí sinh. Các đợt thi trong tháng 5-6/2023 sẽ tiếp nhận đăng ký dự thi thời gian tới nếu còn chỗ trống.

Đến thời điểm hiện tại, đã có 72 trường đại học, học viện sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội làm một trong những phương thức xét tuyển đại học năm 2023.

Ngày 26/3, tại điểm thi Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM), một thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM cũng gặp sự cố quên chứng minh thư nên không được vào phòng thi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem