44% người Ukraine muốn đàm phán hòa bình với Nga

V.N (Theo UP) Thứ hai, ngày 15/07/2024 21:28 PM (GMT+7)
44% người dân Ukraine tin rằng thời điểm diễn ra các cuộc đàm phán hòa bình chính thức giữa Ukraine và Nga đã đến, trong khi 35% cho rằng chưa. Đồng thời, đại đa số người được hỏi không đồng ý với điều kiện của nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin.
Bình luận 0
44% người Ukraine muốn đàm phán hòa bình với Nga- Ảnh 1.

Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Hungary Orban. Ảnh: UP.

Ngày 15/7, cuộc thăm dò của Trung tâm Razumkov được thực hiện từ ngày 20 đến ngày 28/6/2024 theo yêu cầu từ tờ báo trực tuyến ZN.UA của Ukraine đã được công bố.

ZN.UA nhấn mạnh rằng gần một nửa (49%) cư dân miền trung Ukraine sẽ bình tĩnh chấp nhận thông tin về việc bắt đầu đàm phán chính thức với Nga. Số người sẵn sàng đàm phán thấp nhất được ghi nhận ở phía tây Ukraine, ở mức 35%.

"Và điều đáng chú ý bây giờ là không phải miền Tây đất nước, mà là miền Đông, nơi hàng ngày bị bom đạn Nga tấn công, mới là nơi ngại đàm phán nhất. Chỉ có 33% cư dân miền Đông Ukraine đã sẵn sàng đàm phán, 34% phản đối, gần như nhiều người (32%) vẫn chưa quyết định" - ZN.UA viết.

ZN.UA trích dẫn các số liệu từ phía nam Ukraine cho biết,  60% cư dân miền Nam tin rằng đã đến lúc đàm phán chính thức với Nga, cao hơn gần 16% so với mức trung bình của Ukraine.

Đồng thời, đa số người Ukraine cho rằng không cần thiết phải đồng ý với các điều kiện do Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình.

Thăm dò nói rằng, 83% số người được hỏi không đồng ý với việc quân Ukraine rút khỏi lãnh thổ các tỉnh Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia trong biên giới hành chính của họ.

77% người Ukraine không đồng ý rằng nên dỡ bỏ tất cả các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga.

Tuy nhiên, các ý kiến khác nhau về tình trạng trung lập, không liên kết và phi hạt nhân của Ukraine nên được ghi trong Hiến pháp Ukraine: Có 58% phản đối, 22% ủng hộ.

ZN.UA nhấn mạnh rằng chỉ 9% cư dân phía tây Ukraine chấp nhận những sửa đổi Hiến pháp như vậy. Miền trung đất nước có 25% số người đồng ý và miền đông là 23%. Mức độ ủng hộ cao nhất đối với những thay đổi như vậy là ở phía nam, 39% cư dân khu vực này sẵn sàng ủng hộ sự trung lập của Ukraine. Nếu nhìn con số này về mặt độ tuổi, người dân các khu vực phía Nam ở độ tuổi trên 60 có xu hướng ủng hộ sự trung lập nhiều hơn.

Trong khi đó, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, sau chuyến đi tới Ukraine, Nga và Trung Quốc, đã thông báo cho các nhà lãnh đạo EU về kết quả sứ mệnh gìn giữ hòa bình của ông và các đề xuất hòa bình của Budapest.

Giám đốc Chính trị của Thủ tướng Hungary Balázs Orbán nói rằng từ chuyến thăm của thủ tướng Hungary tới Kiev và Moscow, "rõ ràng là Ukraine và Nga rất quyết tâm chiến đấu".

Ông nói: "Thật không may, nếu không có sự can thiệp của các nhà trung gian bên ngoài, chúng ta sẽ chứng kiến sự tàn phá rất tàn khốc trong những tháng tới".

Sau khi thăm Nga và Ukraine, Thủ tướng Hungary đã gặp các nhà hòa giải tiềm năng: Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Donald Trump.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem